Chính quyền Munich ủng hộ cộng đồng LGBTQ, bất chấp lệnh cấm của UEFA

© AP Photo / Philipp GuellandThủ môn Manuel Neuer của đội tuyển Đức đeo chiếc băng đội trưởng LGBT trên cánh tay.
Thủ môn Manuel Neuer của đội tuyển Đức đeo chiếc băng đội trưởng LGBT trên cánh tay. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thị trưởng Munich Dieter Reiter gọi việc UEFA cấm thắp sáng sân vận động Arena Munich với bảy sắc cầu vồng trong ngày diễn ra trận đấu giữa Đức và Hungary tại giải vô địch bóng đá UEFA EURO 2020 là "đáng xấu hổ".
“Tôi thấy thật đáng xấu hổ khi UEFA cấm chúng tôi ở Munich để cho cộng đồng thế giới thấy tín hiệu khoan dung và tôn trọng, cũng như đoàn kết với cộng đồng LGBTQ. Tôi cũng thấy thất vọng vì mặc dù được các chính trị gia ở Munich, Bavaria và khắp nước cộng hòa liên bang chấp thuận rất nhiều, nhưng Liên đoàn bóng đá Đức không thể hoặc không muốn ảnh hưởng đến kết quả này", – ông Dieter Reiter nói với các phóng viên hôm thứ Ba.
Sân vận động «Allianz» ở Munich (Đức). - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2021
UEFA cấm chiếu sáng cầu vồng ở đấu trường Munich trong trận đấu EURO 2020

Thị trưởng Munich Dieter Reiter gọi việc Liên đoàn bóng đá Đức đề xuất chiếu sáng sân vận động với màu sắc cầu vồng vào một ngày khác là "chuyện lố bịch", và lưu ý rằng đó là điều vẫn được thực hiện.

Tin hiệu gửi cho thế giới

"Chúng tôi sẽ không cho phép ngăn cản chúng tôi gửi tín hiệu rõ ràng đến Hungary và thế giới. Chúng tôi sẽ đặt cờ cầu vồng tại tòa thị chính, chúng tôi sẽ chiếu sáng cối xay gió gần nhà thi đấu, cũng như Tháp Olympic bằng màu sắc thích hợp trong nằm ngay. Chúng tôi muốn tuyên bố rõ ràng rằng ở Munich, những quyết định như vậy của UEFA sẽ không ngăn cản chúng tôi tuyên bố với toàn thế giới rằng, chúng tôi ủng hộ quyền tự quyết trong vấn đề bản sắc giới tính và tình đoàn kết giữa con người với nhau. Chúng tôi sẽ làm điều đó bây giờ và chúng tôi sẽ làm điều đó trong tương lai, bất kể UEFA đưa ra quyết định như thế nào", - Thị trưởng Munich Dieter Reiter nói thêm.

Xung đột giữa UEFA và các nhà chức trách Munich đã có trước đó bởi một xung đột khác - giữa UEFA với thủ môn kiêm đội trưởng đội tuyển quốc gia Đức Manuel Neuer. Cầu thủ Manuel Neuer đeo băng đội trưởng bảy sắc cầu vồng trong các trận đấu ở Giải vô địch châu Âu UEFA với Pháp và Bồ Đào Nha. UEFA đã mở cuộc điều tra nhưng sau đó đã từ bỏ việc này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала