Ở Hạ viện Đức nói về việc nước này chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga

© SputnikĐức
Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thành viên Hạ viện Đức Sevim Dagdelen cáo buộc Đức đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga. Báo Welt viết về điều này.

Các yếu tố đe dọa

Nữ nghị sĩ chỉ ra rằng Đức "đã áp dụng chính sách của NATO về tăng cường vũ trang và leo thang căng thẳng với Nga". Ngoài ra, chính trị gia cũng bày tỏ lo ngại về các cuộc tập trận Defender 21 ở gần biên giới Nga. Nghị sĩ chắc chắn rằng đây có thể được coi là "một phần của công việc động viên tinh thần và chuẩn bị cho chiến tranh".

Bà Dagdelen cũng bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer nói Nga là kẻ địch của châu Âu.

“Người nào kêu gọi chống lại Nga tức là không quan tâm đến việc làm dịu căng thẳng. Trái lại, chính những phương pháp tuyên truyền như vậy đang tạo ra những hình ảnh mới về kẻ thù nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự chống lại Nga”, - nghị sĩ nhận định.

Bà Dagdelen nêu ra một yếu tố mang tính đe dọa khác, đó là việc mức chi tiêu quân sự của Đức lên tới 85 tỷ euro, cao hơn hàng chục tỷ euro so với ngân sách quốc phòng của Nga.

Các binh sĩ của quân đội Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.04.2021
Ở Đức dự đoán hành động của Berlin nếu xảy ra chiến tranh giữa Nga và NATO

Vào tháng 4, kênh truyền hình Das Erste của Đức cho biết rằng cuộc tập trận quân sự đang diễn ra tại thao trường Altengrabov của Đức là "sự chuẩn bị của NATO cho một chiến dịch nhằm đe dọa nước Nga". Theo tin tức truyền thông, cuộc tập trận này nhằm đảm bảo an ninh cho sườn phía đông của các quốc gia đồng minh trong NATO.

“Năm 2014, NATO đã quyết định triển khai trước quân đội ở Litva để phát đi tín hiệu. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Đây là nhiệm vụ của đơn vị chúng tôi trong năm nay và ba năm tới”, - một chỉ huy tiểu đoàn pháo binh tham gia tập trận cho biết.

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã kêu gọi Liên minh Bắc Đại Tây Dương gia tăng "cơ bắp chính trị".

“Những thách thức của chế độ chuyên chế chống lại liên minh sẽ gia tăng trong thập niên tới. Do đó, chúng ta phải tiếp tục bảo vệ nền dân chủ và tăng cường sức mạnh chiến lược của liên minh”, - ông giải thích.

Maas ủng hộ tiến trình cải cách tài chính của NATO do Tổng thư ký của tổ chức Jens Stoltenberg đề xuất, và ủng hộ chủ trương đối thoại với Nga. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng "quả bóng đang ở bên phía sân của Moscow".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала