Tại sao Anh dùng tàu khu trục khiêu khích ở Biển Đen?

CC BY-SA 4.0 / Hammersfan / HMS Defender at Greenwich (cropped image)Tàu khu trục Type 45 HMS Defender của Anh.
Tàu khu trục Type 45 HMS Defender của Anh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2021
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik) - Giám đốc Viện các nước SNG ở Sevastopol, thư ký hội khoa học quân sự Hạm đội Biển Đen, thuyền trưởng dự bị cấp 1 Sergei Gorbachev nêu mục đích của vụ khiêu khích ở Biển Đen với sự tham gia của một tàu khu trục Anh.

Trước đó Sputnik đưa tin Hạm đội Biển Đen cùng với Lực lượng Biên phòng FSB đã ngăn chặn hành vi xâm phạm biên giới quốc gia của một tàu khu trục Anh.

Hạm đội Biển Đen - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2020
Tàu khu trục Anh tiến vào Biển Đen

Sau đó, Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Anh ở Moskva đã được triệu tập tới Bộ Quốc phòng Nga liên quan đến vụ việc. Bộ Ngoại giao Nga cũng thông báo đại sứ Anh sẽ được triệu tập tới văn phòng Bộ.

Bộ Quốc phòng Anh nói  tàu hải quân đã đi qua lãnh hải Ukraina theo luật pháp quốc tế và không có phát súng cảnh cáo nào được bắn ra.

Sự khiêu khích có chủ định

"Đây là một hành động khiêu khích có chủ ý và có kế hoạch. Họ tiến hành từ việc không công nhận Crưm là của Nga và theo đó, không công nhận các vùng lãnh hải xung quanh là thuộc Nga. Như vậy, họ muốn chứng tỏ sự không công nhận của mình bằng một động thái khiêu khích, nhưng đã không thành công. Họ hy vọng phía Nga sẽ thể hiện sự thiếu hành động, thiếu quyết đoán, thiếu thận trọng để biến điều này thành tiền lệ và thực hiện ở cấp độ hệ thống", Gorbachev nói với Sputnik.

Theo ông, quân đội Anh đã thất bại trong việc khiến các thủy thủ và lính biên phòng Nga sợ hãi.

"Hành động của chúng ta đã được kiểm chứng tuyệt đối. Chúng ta đã chứng minh khả năng của mình, cũng như chứng minh rằng đây là vùng biển Nga và chúng tôi sẽ bảo vệ nó", Gorbachev nói.
Yalta, Crưm - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2020
Truyền thông nêu trở ngại chính trong con đường thừa nhận Crưm là của Nga

Sáp nhập Crưm với Nga

Crưm trở thành một khu vực của Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ở đó vào tháng 3 năm 2014, trong đó 96,77% cử tri Cộng hòa Crưm và 95,6% cư dân Sevastopol ủng hộ việc gia nhập Nga. Ukraina vẫn coi Crưm là lãnh thổ của mình, nhưng bị chiếm đóng tạm thời. Lãnh đạo Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng người dân Crưm đã bỏ phiếu cho việc thống nhất với Nga, và điều này được thực hiện một cách dân chủ, tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Theo lời Tổng thống Nga Vladimir Putin, vấn đề Crưm đã «hoàn toàn khép lại».

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала