Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ góp phần giải quyết xung đột

© Sputnik / Sergei Ilyin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin gửi thông điệp qua video tới các đại biểu và khách mời của Hội nghị Matxcơva lần thứ IX về An ninh quốc tế.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi thông điệp qua video tới các đại biểu và khách mời của Hội nghị Matxcơva lần thứ IX về An ninh quốc tế. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga dự định tiếp tục nỗ lực giảm leo thang xung đột khu vực.
"Nga không bao giờ quên trách nhiệm đối với an ninh và thịnh vượng của các quốc gia láng giềng mà chúng ta gắn kết bền chặt bao năm nay bằng mối quan hệ lịch sử, văn hóa, nhân văn. Nước Nga có ý định tiếp tục đóng góp vào việc giảm leo thang xung đột khu vực, củng cố hòa bình và sự ổn định trên lục địa chung của chúng ta", - Tổng thống nói trong bài phát biểu chào mừng những người tham gia Hội nghị Matxcơva lần thứ IX về an ninh quốc tế.

Ông lưu ý rằng việc giải quyết các xung đột khu vực mà Nga đang tích cực thúc đẩy là một khía cạnh quan trọng của việc đảm bảo an ninh toàn cầu.

Thành công của Nga trong việc giảm leo thang xung đột

Ông Putin nhắc lại rằng nhờ sự hỗ trợ quân sự của Nga, hầu hết các lãnh thổ của Syria đã được giải phóng khỏi những kẻ khủng bố quốc tế và ngăn chặn sự sụp đổ của nhà nước Syria. Các hoạt động chính trị và ngoại giao ở định dạng Astana, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cho phép bắt đầu quá trình giải quyết xung đột Syria dưới sự bảo trợ của LHQ. Ngoài ra, xung đột ở Nagorno-Karabakh chấm dứt được là nhờ vai trò đóng góp mang tính quyết định của Nga.

Tổng thống Nga V.Putin họp về nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Nga tại Nagorno-Karabakh - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.11.2020
Tổng thống Putin nói về tầm quan trọng của việc giải quyết xung đột ở Karabakh đối với Nga
"Lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực một cách đáng tin cậy, nỗ lực rất nhiều trong việc cải thiện tình hình nhân đạo, rà phá bom mìn trên lãnh thổ và khôi phục cơ sở hạ tầng xã hội", - Tổng thống nói.

Ông chúc những người tham gia Hội nghị Matxcơva về An ninh quốc tế làm việc hiệu quả:

"Tôi chắc chắn rằng các cuộc thảo luận thú vị đang chờ đợi các thành viên tham dự Hội nghị, và các đề xuất và sáng kiến ​​được phát triển tại Hội nghị sẽ phục vụ cho việc tăng cường an ninh và ổn định quốc tế".

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала