Chủ tịch Cà Mau Lê Quân làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

© Ảnh : Huỳnh Anh - TTXVNChủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Cà Mau Lê Quân phát biểu kết luận Hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Cà Mau Lê Quân phát biểu kết luận Hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2021
Đăng ký
Ông Lê Quân, 47 tuổi, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, kế nhiệm PGS.TS Nguyễn Kim Sơn (đã được Quốc hội phê chuẩn là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Tân Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội từng đảm trách nhiệm chức vụ quan trọng tại ĐH Thương Mại, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau với nhiều đóng góp mang tính đột phá, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành.

Chủ tịch Cà Mau Lê Quân được bổ nhiệm làm Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Cà Mau Lê Quân làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Nguyễn Kim Sơn tại Đại học Liên bang Viễn Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2018
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành tiến sĩ danh dự của trường đại học Nga

Cụ thể, ngày 24/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 998/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, giữ chức vụ Giám đốc Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội.

Theo Quyết định bổ nhiệm của Thú tướng Phạm Minh Chính, ông Lê Quân sẽ chính thức tiếp nhận cương vị lãnh đạo một trong những đơn vị chủ chốt về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức hàng đầu của Việt Nam.

Đồng thời, như vậy, ông Quân cũng sẽ tiếp quản công việc từ người tiền nhiệm, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn – đã được bổ nhiệm là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hồi tháng 4 vừa qua.

Về tân Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân

Tân Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội sinh năm 1974 ở Hà Nội, quê quán ở Quảng Ngãi. Ông Lê Quân là Đại biểu Quốc hội khóa XIV và vừa trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Cà Mau với tín nhiệm cao.

Theo cổng thông tin ĐH Quốc gia Hà Nội, ông Lê Quân có trình độ lý luận cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn là Tiến sĩ khoa học quản trị tại Đại học tổng hợp Toulon (Pháp).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại lễ kỷ niệm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2021
Bí thư Vĩnh Phúc tự ‘bỏ phiếu bầu’ con gái làm Phó Giám đốc Sở, Bộ Nội vụ nói gì?

Tân lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội cũng là chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực và khởi nghiệp, được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2009, Giáo sư năm 2017.

Trước khi về kế nhiệm PGS. Nguyễn Kim Sơn đảm nhận vị trí Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Lê Quân đã từng trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị, Bộ, ngành và địa phương khác nhau.

Cụ thể, ông Lê Quân từng là Trưởng Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực (Trường Đại học Thương mại), Thành viên Hội đồng quản trị Viện Doanh nhân Pháp ngữ, Thành viên Ban điều hành mạng lưới nhà khoa học nghiên cứu về doanh nhân (Tổ chức Đại học Pháp ngữ), phụ trách các dự án đào tạo quốc tế tại Đại học Thương Mại, đồng thời phụ trách Filière Francophone về quản trị kinh doanh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và giáo dục quốc tế (Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội).

Cùng với đó, ông Lê Quân cũng kinh qua vị trí Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐH Quốc gia Hà Nội.

Năm 2014, ông Quân được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, năm 2017 làm Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Cùng với đó, tân Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Lê Quân còn được biết đến là người sáng lập Câu lạc bộ và Diễn đàn quản trị nhân sự, sáng lập chuỗi sự kiện “Café doanh nhân”, Ngày nhân sự Việt Nam và hoạt động đổi mới quản trị đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Lê Quân có đóng góp ‘mang tính đột phá’

Về tân lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Lê Quân được đánh giá là người có những đóng góp ‘mang tính đột phá và đáng ghi nhận’ ở các vị trí công tác đã trải qua.

Cụ thể, trên cương vị Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, ông Lê Quân đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính. Đây là dấu ấn đáng ghi nhận.

Công an Nhân dân Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2019
Ông Võ Trọng Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Tại Bộ LĐ-TB&XH, các lĩnh vực ông Lê Quân phụ trách như bảo hiểm xã hội có nhiều đổi mới, mảng tái cấu trúc giáo dục nghề nghiệp cũng đạt nhiều kết quả mang tính ‘đột phá’.

Đặc biệt, ông Lê Quân, theo ĐH Quốc gia Hà Nội, cũng có nhiều đóng góp trong đề xuất và xây dựng gói hỗ trợ an sinh cho các đối tượng chịu tác động của đại dịch Covid 19 gây nên.

Tháng 8/2020, ông Lê Quân được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó, ông Quân được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Quá trình làm việc tại Cà Mau, trên cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Lê Quân có đóng góp nhiều đột phá, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Qua đó, cùng với ban lãnh đạo tỉnh Cà Mau đẩy mạnh thu hút đầu tư, chú trọng công tác quy hoạch, phát triển kinh tế biển, tái sản xuất và gia tăng chuỗi giá trị nông nghiệp, thủy sản, nông nghiệp tăng trưởng cao, thủy sản và xuất khẩu đều gia tăng.

Cùng với công tác lãnh đạo tỉnh Cà Mau trên phương diện chính trị, tổ chức bộ máy hành chính, quản lý, quy hoạch và phát triển địa phương, ông Lê Quân cũng có những chú ý, ưu tiên nhất định đến việc xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử, phát triển du lịch Cà Mau thông qua Chương trình Cà Mau điểm đến 2021 với hàng loạt sự kiện ấn tượng, phát triển mạng lưới công chức, viên chức trẻ Cà Mau, triển khai Chương trình Café kết nối doanh nghiệp tạo được dấu ấn.

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin trước đó, ngày 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, các đại biểu quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay cho đồng chí Phùng Xuân Nhạ.

Trước đó, ngày 30/1/2021, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Nguyễn Kim Sơn cũng đã trúng cử Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Năm 2045: Đại Quốc gia Hà Nội phấn đấu lọt top hàng đầu châu Á

Cùng với ĐH Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) là một trong hai hệ thống ĐH Quốc gia của Việt Nam do Chính phủ trực tiếp chỉ đạo và giữ vị trí chủ chốt hàng đầu trong hệ thống giáo dục nước nhà.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Quyết định điều động cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Đỗ Văn Hoành. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.10.2018
Bổ nhiệm Giám đốc Công an Phú Thọ làm Chánh Thanh tra Bộ Công an

Đại học Quốc gia Hà Nội là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, ngang tầm khu vực, dần đạt trình độ quốc tế, đặc biệt, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục đại học tiên tiến hiện nay trên thế giới.

Tầm nhìn 2045, Đại học Quốc gia Hà Nội phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực, trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á và thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала