Chuyên gia đưa ra dự đoán về khủng hoảng nợ toàn cầu

© Fotolia / ki33Tóm tắt kinh tế trên báo
Tóm tắt kinh tế trên báo - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tỷ lệ nợ trên GDP toàn cầu đã đạt mức kỷ lục, tình trạng này chỉ xảy ra sau Chiến tranh thế giới thứ hai, do đó, việc các nền kinh tế hàng đầu thế giới chuyển sang thắt chặt chính sách tiền tệ-tín dụng có thể dẫn đến khủng hoảng nợ sau 3 đến 4 năm nữa.

Đây là quan điểm của ông Andrey Rusetsky, giám đốc tài sản của BCS World of Investments.

Hôm thứ Tư, Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nga Alexei Zabotkin nói rằng một cuộc khủng hoảng mới là không thể tránh khỏi, nhưng ông cũng không giải thích rõ hơn về thời gian, quy mô hay bản chất của khủng hoảng. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương lưu ý rằng cơ quan quản lý có sẵn trong tay cả bộ công cụ trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Khủng hoảng kinh tế  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2021
Thị trường quá nóng: Nguyên nhân khiến thế giới đến bên bờ vực khủng hoảng

Tại sao khủng hoảng là không thể tránh khỏi?

“Chúng tôi xuất phát từ cách tiếp cận thực tế: sau cuộc khủng hoảng năm 2020, nợ công và nợ doanh nghiệp trên thế giới tăng lên so với nền kinh tế ở mức chỉ được quan sát thấy vào thời điểm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. Tại thời điểm này, các ngân hàng trung tâm thế giới tuân thủ chính sách tiền tệ mềm, giữ tỷ giá dưới mức cân bằng, vấn đề tăng lãi suất chỉ là vấn đề thời gian”, - ông Rusetsky nói.

Ông nhớ lại rằng kể từ năm 1990, tất cả các cuộc khủng hoảng bắt đầu sau đợt tăng lãi suất của Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Đồng thời, những tín hiệu đầu tiên về việc thắt chặt chính sách của FED đã được đưa ra sau khi lạm phát ở Hoa Kỳ đạt mức tối đa vào tháng 5 kể từ tháng 8 năm 2008. Do đó, phần lớn các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở thuộc FED hồi tháng 6 đã kêu gọi tăng lãi suất cơ bản vào năm 2023, mặc dù trước đó người ta dự kiến ​​rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức 0-0,25% cho đến cuối năm 2023.

"Theo dự báo, Hoa Kỳ và ECB có khả năng bắt đầu tăng lãi suất vào năm 2023, tức là chúng ta có khoảng ba đến bốn năm trước khi có thể xảy ra khủng hoảng nợ. Liên quan tới các xu hướng cấu trúc và dài hạn, chúng khó dự đoán hơn", - nhà phân tích kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала