Không nên ảo tưởng: Chuyên gia thể thao nêu tên các ứng viên yêu thích của giải vô địch Euro 2020

© REUTERS / KAI PFAFFENBACHTrận Đức - Bồ Đào Nha
Trận Đức - Bồ Đào Nha - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tất cả các thành viên tham gia vòng loại trực tiếp Euro 2020 đã được xác định. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia thể thao Alexander Kuzmak dự đoán đội nào sẽ giành chức vô địch.

Vòng bảng Giải vô địch bóng đá châu Âu đã kết thúc, 16 đội đã tiến vào vòng loại trực tiếp. Vòng 1/8 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/6.

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, bình luận viên thể thao của kênh truyền hình Nga Alexander Kuzmak bày tỏ quan điểm rằng tất cả những điều bất ngờ nhất của giải đấu đều đã xảy ra ở vòng bảng.

Bóng đá - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2021
Các chuyên gia nêu tên cầu thủ được yêu thích nhất trong cuộc đua Vua phá lưới tại Euro 2020
"Khi nói rằng Euro 2020 có một thể thức thú vị, đó chắc chắn là nói về vòng bảng. Bởi vì ở vòng bảng đã xảy ra những sự kiện 'hài hước', đã có kết quả bất ngờ, có sự trở lại và những điều tương tự. Khi nói đến vòng loại trực tiếp, thành thật mà nói, tôi không có ảo tưởng đặc biệt rằng một số đội không được yêu thích nào đó sẽ tiến xa hơn”, – ông nói.

Đội nào có cơ hội chiến thắng?

Chuyên gia thể thao Nga gợi ý đội nào có cơ hội chiến thắng cao nhất.

“Các đội tiềm năng là đội tuyển quốc gia Pháp, Bỉ, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Đức. Có thể sẽ có một đội khác tham gia với họ, có thể trình diễn thứ bóng đá khá hiệu quả, đó là đội tuyển Hà Lan. Tất cả các đội khác có cơ hội thấp hơn, Đội tuyển Croatia đang có phong độ như hiện tại nên tôi nghĩ rằng nhà vô địch sẽ được xác định từ các đội trên. Ở đây cơ hội gần như ngang nhau, điều đó phụ thuộc vào đối thủ cụ thể và trận đấu cụ thể. Thứ nhất là đội Pháp, đội yêu thích số hai là Bỉ, và sau họ là tất cả các đội còn lại", - ông Alexander Kuzmak nói.

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 được tổ chức tại 11 thành phố châu Âu (Amsterdam, Baku, Budapest, Bucharest, Glasgow, Copenhagen, London, Munich, Rome, St. Petersburg, Seville) từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Giải bóng đá, được tổ chức bốn năm một lần giữa các đội tuyển quốc gia thành viên UEFA, ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, nhưng bị hoãn lại một năm do đại dịch coronavirus COVID-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала