Theo yêu cầu của nhà khoa học Trung Quốc, Hoa Kỳ đã loại bỏ những mẫu COVID ban đầu khỏi cơ sở dữ liệu

© AP Photo / Ng Han GuanNhân viên của SinoVac trong phòng thí nghiệm tại nhà máy vắc xin CoronaVac ở Bắc Kinh.
Nhân viên của SinoVac trong phòng thí nghiệm tại nhà máy vắc xin CoronaVac ở Bắc Kinh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Các mẫu coronavirus ban đầu được tìm thấy ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu khoa học quan trọng của Hoa Kỳ theo yêu cầu của phía Trung Quốc, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn là tuyên bố từ Viện Y tế Quốc gia (NIH) cho hay.

Xóa dữ liệu về coronavirus

Theo ấn phẩm, Viện xác nhận rằng họ đã loại bỏ trình tự gen của các mẫu COVID-19 ban đầu theo yêu cầu của một nhà khoa học Trung Quốc, người đã cung cấp các mẫu này ba tháng trước đó. Theo NIH, yêu cầu từ một nhà khoa học Trung Quốc được gửi tới vào tháng 6 năm 2020. Ông yêu cầu xóa dữ liệu vì chúng đã được cập nhật và lẽ ra phải được xuất bản trong một cơ sở dữ liệu khác. Ông bày tỏ muốn tránh những nhầm lẫn có thể xảy ra nếu phiên bản cũ vẫn được giữ lại.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên trên cương vị Tổng thống ở Washington, Mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2021
Biden tuyên bố ông có giả thuyết về nguồn gốc COVID-19
"Các nhà khoa học có quyền đối với thông tin mà họ cung cấp, và có thể yêu cầu xóa bỏ dữ liệu của mình", - ấn phẩm dẫn tuyên bố của NIH.

Trước đó, Jesse Bloom, một nhà virus học tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson ở Seattle, cho biết các thông tin liên quan bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của Mỹ. Ông nói rằng trình tự gen của các mẫu virus được thu thập ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào tháng 1 và tháng 2 năm 2020 từ các bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 hoặc nghi ngờ nhiễm coronavirus đã biến mất khỏi cơ sở dữ liệu.

Theo lời ông Bloom, một số thông tin bị xóa vẫn còn truy cập được trong một bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành, nhưng các nhà khoa học thường tìm kiếm trình tự gen trong các cơ sở dữ liệu chính như cơ sở dữ liệu do Viện Y tế Quốc gia lưu giữ. Bloom cũng nói thêm rằng, ông đã phát hiện ra dữ liệu bị xóa sau khi tìm kiếm trên internet.

Tờ báo viết rằng thông tin thu giữ được khó có thể thay đổi tầm nhìn hiện tại của các nhà khoa học về những tuần đầu tiên của đại dịch ở Vũ Hán. Tuy nhiên, Bloom cho biết việc xóa dữ liệu này làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch của Trung Quốc trong cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch.

Nhà virus học Trung Quốc Shi Zhengli tại phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Bác sỹ trưởng về bệnh truyền nhiễm của Mỹ kêu gọi Trung Quốc công bố hồ sơ các ca bệnh từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Báo cáo của WHO về nguồn gốc của coronavirus

Hồi tháng 3, WHO đã công bố phiên bản đầy đủ của báo cáo từ một nhóm chuyên gia quốc tế của tổ chức sau khi thăm thành phố Vũ Hán để xác định nguồn gốc của coronavirus. Theo báo cáo, giả thuyết rằng COVID-19 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm "rất ít khả năng xảy ra". Tài liệu cũng viết rằng coronavirus chủng mới rất có thể được truyền sang người từ dơi thông qua một loài động vật khác. Một giả thuyết khác về nguồn gốc của COVID là lây truyền trực tiếp từ động vật sang người đã các chuyên gia đã thêm vào danh sách các giả thuyết "từ mức có thể đến mức nhiều khả năng là đúng". Phái bộ của WHO cũng nêu giả thuyết liên quan tới thực phẩm ướp lạnh.

Hoa Kỳ và 13 quốc gia khác đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại trước những phát hiện trong báo cáo của WHO từ chuyến thăm của nhóm quốc tế và nhấn mạnh rằng cần tiến hành một cuộc điều tra "minh bạch và độc lập" về nguồn gốc của COVID-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала