TP HCM có số lượng bệnh nhân mới cao nhất cả nước, đã tiêm vaccine cho hơn 40.000 người

© Ảnh : TTXVNTròn 1 tháng đợt dịch COVID-19 thứ 4 với đa ổ dịch, đa nguồn lây và đa biến chủng
Tròn 1 tháng đợt dịch COVID-19 thứ 4 với đa ổ dịch, đa nguồn lây và đa biến chủng - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - TP.HCM có thêm 26 bệnh nhân Covid-19 gồm 24 người là F1 đã được cách ly, hai trường hợp còn lại chưa rõ nguồn lây.

Có 2.910 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh

Theo bản tin 6h ngày 24/6, Bộ Y tế công bố Việt Nam có thêm 37 bệnh nhân trong nước và 5 người nhập cảnh mắc Covid-19. Các tỉnh, thành phố có thêm bệnh nhân là TP.HCM (26), Thái Bình (3), Bắc Giang (3), Tây Ninh (2), Long An (2), Khánh Hòa (1). Trong đó, 28 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc vùng phong tỏa.

Thái Bình: Các bệnh nhân đang được điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 23/6 dương tính với Covid-19. Họ đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Tổ thanh niên tình nguyện xung kích Bắc Giang làm nhiệm vụ phòng chống dịch - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2021
Cái khó ló cái khôn, Việt Nam chống dịch bằng những phương pháp "độc lạ"

Bắc Giang: Các bệnh nhân được phát hiện trong khu cách ly và vùng phong tỏa, liên quan công nhân làm tại khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm ngày 22-23/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Tây Ninh: Một ca có tiền sử đi về từ Đà Nẵng đã được cách ly từ trước, một ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 23/6 dương tính với SARS-CoV-2. Họ đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 53 tuổi, địa chỉ tại TP Nha Trang; liên quan đến BN12190. Kết quả xét nghiệm ngày 23/6 dương tính với SARS-CoV-2. Người này đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Long An: Các bệnh nhân liên quan Công ty Dinsen. Kết quả xét nghiệm ngày 23/6 dương tính với SARS-CoV-2. Họ đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

TP HCM: 24 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 2 ca đang điều tra dịch tễ.

5 ca nhập cảnh được cách ly tại Khánh Hòa (4), Tây Ninh (1).

Như vậy, tính đến 6h ngày 24/6, Việt Nam có tổng cộng 12.264 ca ghi nhận trong nước và 1.725 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 10.694 ca, trong đó có 2.910 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Lộ trình phân bổ và tiêm vaccine của Việt Nam

Trong cuộc chiến chống đợt dịch lần thứ tư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh 3 mục tiêu:

Một là ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi nhanh dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường.

Hai là bảo đảm mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân, vừa bảo đảm điều kiện cho phục vụ sản xuất, kinh doanh; duy trì sản xuất, kinh doanh để có nguồn lực phòng, chống dịch và phục vụ nhân dân.

Ba là tập trung hỗ trợ các tỉnh có tâm dịch, trước hết là TP.HCM, các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, để dập dịch thành công, trong đó đặc biệt lưu ý đến mục tiêu ngăn chặn dịch lây lan vào các khu công nghiệp, bệnh viện.

Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Thủ tướng nhắc nhở tuyệt đối không lơ là, chủ quan, song cũng không lo sợ, hốt hoảng, lúng túng, mất bình tĩnh. Bên cạnh chiến lược “kết hợp hài hòa giữa phòng ngừa và tấn công”, Thủ tướng yêu cầu phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, “4 tại chỗ”.

Khu vực Công ty Cổ phần TICO tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương phong tỏa tạm thời để điều tra dịch tễ liên quan đến ca mắc COVID-19. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2021
Bình Dương siết chặt Chỉ thị 16, chuẩn bị tiêm vaccine ngừa Covid-19 trên diện rộng

Tính đến 16h ngày 23/6, Việt Nam đã tiêm tổng cộng 2.626.337 liều vaccine phòng Covid-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine là 137.682 người. Bộ Y tế cũng thông tin trong ngày 23/6, 100.374 người tại 41 tỉnh, thành phố và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng đã được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Trong đó, TP HCM có số lượng được tiêm cao nhất là 40.667 người, sau đó đến tỉnh Kiên Giang (5.807), Đồng Nai (4.495), An Giang (3.678), Đồng Tháp (3.033)... Hà Nội mới chỉ tiêm vaccine Covid-19 cho 787 người.

Tuy nhiên, trong đợt thứ 4 được triển khai từ ngày 19/6, TP.HCM đặt mục tiêu tiêm vaccine cho khoảng 200.000 người mỗi ngày ở gần 1.000 điểm. Như vậy, số lượng người được tiêm trong ngày 23/6 chỉ đạt khoảng 20% kế hoạch đề ra. Ngày 23/6, Bộ Y tế cùng lúc ra hai công văn khẩn số 4993/BYT-DP và 5022/BYT-DP về việc 10 tỉnh, thành có tốc độ tiêm chủng vaccine vẫn còn chậm so với dự kiến.

Bao gồm 10 tỉnh, thành: TP HCM, Nam Định, Cao Bằng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tiền Giang, Lâm Đồng, Cần Thơ và Kiên Giang.

Việt Nam cũng vừa phân bổ vaccine phòng Covid-19 đợt 6 cho 9 tỉnh bao gồm: Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu và Hà Giang. Đợt phân bổ lần này gồm 500.000 liều vaccine Sinopharm (vaccine Vero Cell ) do Trung Quốc gửi tặng Việt Nam vào chiều 20/5.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала