Biden lại nhầm lẫn, nói Hoa Kỳ đã tham chiến ở Iran

© REUTERS / TOM BRENNER Joe Biden
 Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa lại sơ suất khi cho rằng quân đội Mỹ đã tham gia vào cuộc chiến ở Iran.
"Tôi xin nhắc lại với mọi người: trong một năm qua Mỹ mất 600 nghìn sinh mạng. Con số này nhiều hơn tất cả những sinh mạng mà chúng ta đã mất trong Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, Chiến tranh Việt Nam, Iraq, Iran ... Một năm mất nhiều mạng sống hơn so với mọi cuộc chiến tranh lớn trong thế kỷ 20 và 21", Tổng thống Biden nói trong một bài phát biểu ở Bắc Carolina về tầm quan trọng của việc tiêm chủng coronavirus.
U.S. President Joe Biden speaks during a Help is Here Tour event to highlight the $1.9 trillion American Rescue Plan Act coronavirus disease (COVID-19) aid law, as he visits Smith Flooring in Chester, Pennsylvania, U.S., March 16, 2021.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2021
Những "sơ suất" của ông Biden có thể mang lại điều gì cho nước Mỹ

Hoa Kỳ chưa bao giờ can dự vào xung đột quân sự với Iran.

Không phải lần đầu tiên

Đây không phải là tuyên bố nhầm lẫn đầu tiên của đương kim Tổng thống Mỹ. Tháng trước, Biden đã nhầm lẫn giữa leo thang và tiêm chủng và phát âm sai tên của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó Sputnik đưa tin giới truyền thông Anh coi phát âm nhầm của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu trước quân đội Mỹ tại căn cứ Mildenhall ở Anh là hành động thiếu tế nhị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала