Công ty Nga-Ấn BrahMos Aerospace tạo ra tên lửa cho tất cả các loại lực lượng vũ trang

© Ảnh : BrahMos Aerospace BrahMos
BrahMos  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2021
Đăng ký
S.-PETERSBURG (Sputnik) - Tại Triển lãm Hải quân ở St.Peterburg, đồng giám đốc công ty BrahMos Aerospace của Nga-Ấn Alexander Maksichev cho Sputnik biết về việc chế tạo tên lửa hành trình thế hệ mới BrahMos-NG.

Trước đó, đại diện của BrahMos Aerospace tuyên bố rằng tên lửa này đang được tạo ra như một loại tên lửa dùng cho máy bay.

BrahMos - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.08.2020
Nga-Ấn chế tạo tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos
"Bất chấp đại dịch, khung thời gian chế tạo tên lửa hành trình BrahMos-NG vẫn giữ nguyên - năm 2024. Tên lửa này được tạo ra như một loại vũ khí tổng hợp, tức là cơ sở cho các loại tên lửa khác: phóng từ máy bay, phóng từ bờ, từ trên tàu. Hoặc có thể nó sẽ phù hợp với một ống phóng ngư lôi. Tên lửa này sẽ nhỏ hơn và  nhẹ hơn, vì vậy có thể được sử dụng cho các phương tiện phóng khác nhau", - ông Maksichev nói.

Theo ông, mỗi tên lửa này sẽ phải có "bộ não", toán học, "đầu" và đầu đạn riêng.

"Phần còn lại, chẳng hạn như động cơ, khung, phải mang tính tổng hợp, nghĩa là lặp lại trường hợp như tên lửa BrahMos cổ điển, đầu tiên dùng để phóng từ bờ, giờ đây là tên lửa hàng không", - ông Maksichev giải thích.

Tên lửa Brahmos

Brahmos là tên lửa hành trình siêu thanh do liên doanh Nga-Ấn «Brahmos Aerospace» sản xuất. Tên lửa là thành quả hợp tác phát triển của Cơ sở nghiên cứu khoa học-sản xuất Nga và Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO).

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала