Máy bay chiến đấu mang tên lửa Kinzhal của Nga bắn trúng kẻ thù mô phỏng ở Địa Trung Hải

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhMáy bay đánh chặn MiG-31K cùng tên lửa siêu thanh "Kinzhal"
Máy bay đánh chặn MiG-31K cùng tên lửa siêu thanh Kinzhal - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2021
Đăng ký
KHMEIMIM (Syria) (Sputnik) - Hai máy bay chiến đấu MiG-31K với tên lửa siêu thanh Kinzhal đã tiêu diệt kẻ thù mô phỏng trong một cuộc tập trận, chỉ huy Hàng không tầm xa của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga Sergey Kobylash nói với các phóng viên.

Trước đó, Sputnik cho biết hai máy bay chiến đấu MiG-31K, mang tên lửa siêu thanh Kinzhal, đã được đưa tới căn cứ không quân Khmeimim (Hmeimim) ở Syria lần đầu tiên.

Máy bay ném bom Tu-22M3 của Không quân Nga không kích vào các cứ điểm khủng bố IS ở Syria  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2021
Máy bay ném bom Tu-22M3 diễn tập ở Địa Trung Hải
"Các phi công đã có được kỹ năng thực tế trong khi thực hiện nhiệm vụ ở khu vực địa lý mới, cũng như học cách tiêu diệt kẻ thù mô phỏng. Các nhiệm vụ đã được hoàn thành với chất lượng cao", - vị tướng nói.

Ông nói thêm rằng máy bay Nga đã một lần nữa khẳng định độ tin cậy cao của chúng, các phi công đã thu được những kinh nghiệm vô giá.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận chung của hàng không và các tàu thuộc đội hình tác chiến thường trực của Hải quân Nga, bắt đầu diễn ra từ hôm nay, các máy bay chiến đấu MiG-31K và máy bay ném bom Tu-22M3 cũng đã hoàn thành nhiệm vụ "làm chủ vùng trời trong khu vực biển Địa Trung Hải", Bộ Quốc phòng cho biết.

Huấn luyện đẩy lùi vũ khí tấn công đường không của đối phương

"Máy bay của kẻ thù giả định nhận được dữ liệu về vị trí của tàu khu trục nhỏ trên biển và bay về phía mục tiêu để thực hiện một cuộc không kích bằng tên lửa dẫn đường. Kẻ thù giả định với các đặc điểm nhất định đã được mô phỏng điện tử bởi hệ thống điều khiển vũ khí của tàu", - Bộ nói.

Biên đội tàu phát hiện và phân loại mục tiêu mô phỏng, biên đội phòng không khi “máy bay” tiếp cận ở cự ly tiêu diệt sẽ bị tấn công bằng việc phóng điện tử đối với tên lửa phòng không, ngăn chặn một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào tàu.

Các cuộc tập trận diễn ra ở phía đông của Biển Địa Trung Hải, tham gia diễn tập là 5 tàu và 2 tàu ngầm. Theo kế hoạch của cuộc tập trận, nhóm hải quân cùng với hàng không "sẽ thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu nhằm đảm bảo an ninh cho căn cứ không quân Khmeimim và trung tâm hậu cần của Hải quân Nga ở Tartus",Bộ Quốc phòng nhắc nhớ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала