Máy bay mang tên lửa siêu thanh MiG-31K của Nga lần đầu tiên được điều tới Syria

© Sputnik / Vladimir Sergeev / Chuyển đến kho ảnhMáy bay đánh chặn MiG-31K cùng tên lửa siêu thanh "Kinzhal"
Máy bay đánh chặn MiG-31K cùng tên lửa siêu thanh Kinzhal - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hai máy bay chiến đấu MiG-31K mang tên lửa siêu thanh Kinzhal lần đầu tiên được điều tới căn cứ không quân Hmeimim ở Syria, Bộ Quốc phòng Nga thông báo với phóng viên.

Theo tin BQP, cuộc diễn tập chung giữa đội hình tác chiến thường trực của Hải quân Nga trên biển Địa Trung Hải và Lực lượng không quân vũ trụ Nga đã bắt đầu ngày 25/6 tại khu vực phía đông của biển Địa Trung Hải.

"Theo chương trình diễn tập, hai máy bay MiG-31K đã cất cánh từ sân bay của Nga đến căn cứ không quân Hmeimim ở Cộng hòa Ả Rập Syria, loại máy bay này có khả năng sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tối tân", - Bộ Quốc phòng lưu ý.

Theo chỉ huy của một trong hai đội bay MiG-31K, theo phân công của bộ tư lệnh máy bay mang tên lửa siêu thanh sẽ thực hiện "các bài tập huấn luyện" ở Syria.

Máy bay VKS Nga tại một căn cứ không quân chính ở Hmeimim, Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2020
Nga thỏa thuận với Syria vè việc mở rộng căn cứ ở Khmeimim
"Đường băng mới rất thuận tiện, chúng tôi hạ cánh nhẹ nhàng. Hệ thống kỹ thuật tiếp nhận máy bay (hạ cánh) và sân bay đảm bảo có thể thực hiện nhiệm vụ ngay cả trong điều kiện thời tiết thuận lợi và khó khăn, cả ngày lẫn đêm", - ông nói thêm.

Tháng 5 vừa qua đã hoàn tất việc cải tạo nâng cấp đường băng thứ hai ở căn cứ không quân Hmeimim, thay thế hoàn toàn lớp phủ mặt đường băng, lắp đặt thiết bị chiếu sáng và kỹ thuật vô tuyến mới. Do đường băng đã được bổ sung chiều dài nên hiện nay tất cả các loại máy bay của Lực lượng không quân vũ trụ Nga đều có thể xuất phát từ căn cứ không quân này để thực hiện các nhiệm vụ trên biển Địa Trung Hải, kể cả máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 và máy bay chiến đấu MiG-31K.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала