Ở Anh, người ta nói về lợi thế công nghệ của Nga và Trung Quốc

CC BY 2.0 / Chatham House / General Sir Nicholas CarterTổng tham mưu trưởng Anh Nicholas Carter.
Tổng tham mưu trưởng Anh Nicholas Carter. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2021
Đăng ký
LONDON (Sputnik) - Công nghệ của Nga và Trung Quốc đặt London vào một vị trí dễ bị tổn thương, Tổng tham mưu trưởng Anh Nicholas Carter cho biết.
"Nếu bạn nhìn vào một số công nghệ đã được phát triển bởi Trung Quốc và Nga, chúng cực kỳ đáng lo ngại", tờ báo Telegraph của Anh dẫn lời Carter.

Mèo vờn chuột

Theo Carter, Anh sẽ tham gia vào một "cuộc thi lớn" để thu hút những người hiểu biết khoa học và công nghệ, vì công nghệ cao sẽ đóng vai trò hàng đầu trong các cuộc xung đột trong tương lai.

Trí tuệ nhân tạo  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.01.2020
Lầu Năm Góc đánh giá hợp tác của Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ
"Từ quan điểm quân sự, chúng tôi rất khó tuyển dụng những người có kỹ năng về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học mà  quân đội rất cần, và thậm chí để giữ chân họ", ông Carter nói.

Ông cũng tuyên bố rằng hậu quả của sự cố ở Biển Đen có thể dẫn đến nguy cơ "leo thang phi lý", và một tính toán sai lầm trong trò chơi "mèo vờn chuột" với Nga có thể dẫn đến "chiến tranh toàn diện".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала