Tàu khu trục tên lửa Laboon của Mỹ rời Biển Đen

© Ảnh : U.S. Navy / MC2 Daniel BarkerTàu khu trục tên lửa Laboon của Mỹ.
Tàu khu trục tên lửa Laboon của Mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tàu khu trục tên lửa Laboon của Hoa Kỳ đã hoàn thành các cuộc tuần tra và đang rời Biển Đen, như thông báo của Hạm đội 6 Hải quân Hoa Kỳ trên Twitter.
"Tàu Laboon đã bắt đầu di chuyển về phía nam từ Biển Đen sang Địa Trung Hải sau khi hoàn thành các cuộc tuần tra hải quân với sự hỗ trợ của các đồng minh và đối tác NATO ở Biển Đen", - thông cáo viết.

Tàu khu trục của Mỹ tiến vào Biển Đen vào ngày 11 tháng 6. Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia (trực thuộc Bộ Quốc phòng LB Nga) lưu ý rằng đảm nhiệm việc theo dõi tàu là các lực lượng của Hạm đội Biển Đen.

USS Donald Cook - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
Các tàu khu trục của Mỹ dừng di chuyển về hướng Biển Đen

Tàu khu trục tên lửa Laboon

Tàu khu trục USS Laboon lớp Arleigh Burke được đưa vào hoạt động năm 1995, tàu được trang bị hai bệ phóng Aegis có khả năng mang tới 56 tên lửa hành trình Tomahawk trang bị vũ khí hạt nhân. Trên tàu còn có một máy bay trực thăng SH-60 Seahawk. Thủy thủ đoàn của tàu khu trục gồm 337 người.

Kể từ đầu năm, các tàu chiến của Mỹ, bao gồm cả tàu tuần dương tên lửa lớp Ticonderoga, đã vài lần vào Biển Đen.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала