Đội tuyển Việt Nam xin cách ly thêm 7 ngày phòng Covid-19

© Ảnh : TTXVN - Hoàng LinhĐội tuyển Việt Nam luyện tập trên sân Dubai Police Club.
Đội tuyển Việt Nam luyện tập trên sân Dubai Police Club.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.06.2021
Đăng ký
Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), các thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ hoàn thành cách ly và trở về nhà vào ngày 30/6 (thay vì ngày 24/6 như dự kiến) để đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đội tuyển Việt Nam trở về từ UAE vào hôm 17/6 sau khi hoàn thành Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước đó, Bộ Y tế đã đồng ý với đề nghị của VFF và UBND TP.HCM về việc rút ngắn thời gian cách ly y tế xuống còn 7 ngày do các thành viên đội tuyển Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Đội tuyển futsal Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2021
Đội tuyển bóng đá Việt Nam được thưởng nóng 1 tỷ đồng khi vào được World Cup 2021

Tuyển Việt Nam dự kiến hoàn thành cách ly tại khách sạn vào ngày 24/6, sau đó trở về tiếp tục cách ly ở nơi cư trú thêm 7 ngày để theo dõi và có thêm một lần xét nghiệm. Tuy nhiên, VFF vừa quyết định để đội tuyển cách ly thêm 7 ngày tại khách sạn đang tạm trú ở TP.HCM và sẽ hoàn thành cách ly vào ngày 30/6.

Quyết định trên được đưa ra nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thêm hiệu quả. Hơn nữa, việc đội tuyển cách ly tại cùng một khách sẽ thuận tiện cho việc quản lý kiểm soát, lấy mẫu xét nghiệm. Nếu để cầu thủ về cách ly lưu trú tại nhà, cơ quan chức năng sẽ mất thời gian thẩm định nơi lưu trú và khó kiểm soát tình hình của cầu thủ.

Được biết, toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong số 42 thành viên, chỉ có cầu thủ Nguyễn Hai Long và trợ lý Lư Đình Tuần mới được tiêm một mũi vắc-xin nên phải cách ly nhiều hơn các thành viên còn lại 7 ngày.

Sau khi hoàn thành cách ly, cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ quay trở về gia đình và tập trung thi đấu với câu lạc bộ chủ quản ở các giải quốc nội. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo dự kiến hội quân cuối tháng 8 để chuẩn bị cho hành trình Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 9/2021.

Tuyển Việt Nam thuộc nhóm hạt giống thứ 6 trong bảng xếp hạng đặc biệt của FIFA

Sau khi các đội bóng khu vực châu Á hoàn tất việc thi đấu Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào ngày 15/6, nhằm chuẩn bị cho lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại thứ 3, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã tiến hành chia nhóm hạt giống cho 12 đội tuyển lọt vào vòng đấu này theo bảng xếp hạng đặc biệt tháng 6/2021.

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á: Cổ động viên vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2021
Giải mã "hiện tượng" Tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á được đi tiếp

Theo đó, 12 đội bóng được xếp hạng lần lượt là: Nhật Bản, Iran, Australia, Hàn Quốc, Saudi Arabia, UAE, Iraq, Trung Quốc, Oman, Syria, Việt Nam, Lebanon. Như vậy, đội tuyển Việt Nam ở vị trí thứ 11 cùng đội tuyển xếp ở vị trí 12 là Lebanon thuộc nhóm thứ 6 trong số 6 nhóm hạt giống để bốc thăm chia bảng.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng cho 12 đội tuyển lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ tổ chức vào ngày 1/7 tới tại Kuala Lumpur, Malaysia. Các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Bốn đội nhất nhì ở 2 bảng sẽ đi thẳng tới Vòng chung kết FIFA World Cup Qatar 2022, 2 đội xếp thứ 3 sẽ tranh vé đá play-off với đại diện của một châu lục khác.

Dự kiến, các lượt trận của Vòng loại thứ ba sẽ diễn ra vào các ngày: 2/9/2021, 7/9/2021, 7/10/2021, 12/10/2021, 11/11/2021, 16/11/2021, 27/1/2022, 1/2/2022, 24/3/2022 và 29/3/2022.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала