Biden bình luận về bản án cho cựu cảnh sát vì tội giết Floyd

© AP Photo / Court TVCựu Cảnh sát Minneapolis Derek Chauvin tại buổi tuyên án trong phòng xử án Minneapolis vì tội giết người Mỹ gốc Phi George Floyd.
Cựu Cảnh sát Minneapolis Derek Chauvin tại buổi tuyên án trong phòng xử án Minneapolis vì tội giết người Mỹ gốc Phi George Floyd. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gọi bản án cho sĩ quan cảnh sát bị kết tội giết người Mỹ gốc Phi George Floyd là "thích đáng".

Trước đó, hôm thứ Sáu, thẩm phán ở Minneapolis thông báo rằng ông ta đang tuyên án cảnh sát da trắng Derek Chauvin 22,5 năm tù vì tội giết người Mỹ gốc Phi George Floyd. Dự kiến anh ta ​​sẽ được ân xá sau 15 năm - tức là 2/3 thời hạn.

Cảnh sát Los Angeles trên nền chiếc xe bị đốt cháy trong cuộc biểu tình - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2020
Viên cảnh sát ở Minneapolis bị đưa ra tòa xét xử về vụ Floyd
"Tôi không biết tất cả các tình huống đã được tính đến, nhưng theo các quy tắc hiện hành, theo tôi bản án là thích đáng", – Tổng thống Biden nói.

Thẩm phán Peter Cahill nói rằng phán quyết không dựa trên dư luận và "không dựa trên cảm xúc và sự đồng cảm". Nói về Chauvin, thẩm phán giải thích rằng ông  tuyên án anh ta với thời hạn dài hơn 10 năm so với mức 150 tháng tù được chấp nhận cho một tội danh như vậy.

"Quyết định này dựa trên sự lạm dụng quyền lực và lòng tin, cũng như sự tàn bạo cụ thể đã thể hiện đối với người da đen George Floyd", - Cahill nói thêm.

Công tố yêu cầu tuyên án 30 năm tù cho bị cáo

 Theo Phó Tổng chưởng lý Minnesota Matthew Frank, bị cáo đã hành động tàn nhẫn, gian manh, trước sự chứng kiến ​​của trẻ em, vi phạm các quy tắc ứng xử của cảnh sát.

Các thành viên cuộc biểu tình trên đường phố New York phản đối cảnh sát gây ra cái chết cho người Mỹ gốc Phi George Floyd  - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2020
Chuyên gia pháp y độc lập nêu nguyên nhân cái chết của George Floyd

Chính bản thân Chauvin cũng bày tỏ sự chia buồn với gia đình Floyd, nhưng không xin lỗi:

"Tôi muốn gửi lời chia buồn đến gia đình Floyd. Có một số thông tin sẽ được quan tâm trong thời gian tới và hy vọng sẽ trấn an được phần nào các vị".

Vụ giết hại Floyd vào ngày 25 tháng 5 năm 2020 đã gây ra các cuộc biểu tình và bạo loạn hàng loạt trên khắp nước Mỹ, cũng như tranh luận công khai về sự cần thiết phải cải tổ cảnh sát.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала