Vòng 1/8 EURO 2020: Đội Cộng hòa Séc thắng đội Hà Lan với tỷ số 2:0

© REUTERS / Bernadett SzaboCác cầu thủ Hà Lan và CH Séc trong trận đấu tại Euro 2020
Các cầu thủ Hà Lan và CH Séc trong trận đấu tại Euro 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
Đăng ký
Đội Cộng hòa Séc chiến thắng và đi tiếp vào tứ kết EURO 2020, sau khi đánh bại đội Hà Lan ở vòng 1/8 với tỷ số 2:0.

Trên sân vận động Ferenc Puskás Arena ở thành phố Budapest đã vang lên hiệu còi kết thúc trận đấu thuộc vòng 1/8 EURO 2020 giữa đội Cộng hòa Séc và đội Hà Lan.

© REUTERS / Attila KisbenedekCác cầu thủ Hà Lan và CH Séc trong trận đấu tại Euro 2020
Vòng 1/8 EURO 2020: Đội Cộng hòa Séc thắng đội Hà Lan với tỷ số 2:0 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
Các cầu thủ Hà Lan và CH Séc trong trận đấu tại Euro 2020

Như vậy đội Cộng hòa Séc chiến thắng sẽ đi tiếp vào vòng tứ kết EURO 2020.

Đội Hà Lan thua trận chia tay với EURO 2020 ở vòng 1/8.

Bàn thắng vào phút thứ 70 do Tomáš Holeš (Đội Cộng hòa Séc) ghi điểm. 

Cú phá lưới thứ hai do Patrik Schick lập công vào phút thứ 80.

Tỷ số cuối cùng là 2:0. Trong vòng tứ kết EURO 2020 đội Cộng hòa Séc chiến thắng sẽ gặp đối thủ là đội Đan Mạch. Cuộc đọ sức mới diễn ra vào 3 tháng 7 trên sân vận động Olympic Baku ở thành phố Baku.

Huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan: Đội tuyển quốc gia chơi tốt hơn Séc trước khi dính thẻ đỏ

"Chúng tôi gặp một đối thủ khó chơi, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt hơn trước khi bị phạt thẻ đỏ. Chúng tôi đã chiếm ưu thế trong trận đấu. Denzel (Doomfries) đã thoát khỏi đối thủ nhiều lần, Patrick (van Aanholt) cũng vậy. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, cần dứt điểm tốt hơn”, - trang web của UEFA dẫn lời de Boer.
"Trong những trận đấu như ngày hôm nay, mọi thứ phụ thuộc vào một hoặc thời điểm. Doniell (Malen) đã có một cơ hội như vậy, nhưng vài phút sau chúng tôi chỉ còn lại mười người. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong tình huống này là để thua đội bạn. Họ đã lợi dụng điều này, vì thế họ đã chiến thắng”, - ông nói thêm.

Hà Lan chỉ trích quyết định thay Malen

Các cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia Hà Lan Pierre van Hooijdonk và Rafael van der Vaart chỉ trích huấn luyện viên trưởng Frank de Boer vì đã thay cầu thủ Quincy Promes (hiện đang chơi cho Spartak Matxcơva).

Promes vào sân thay Doniell Malen trong trận đấu với CH Séc (0: 2). Vào thời điểm đó, "những chiếc áo da cam" đang chiếm thiểu số sau khi Matthijs de Ligt bị loại.

Trận đấu vòng 1/8 của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa Đan Mạch và đội tuyển Wales - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2021
Đội Đan Mạch đánh bại đội Wales ở vòng 1/8 EURO 2020

Pierre van Hooydonk coi quyết định này là một sai lầm, ông so sánh việc thay người này với quyết định Dick Advocaat, huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Hà Lan, người tại giải vô địch châu Âu năm 2004, trong trận đấu với Cộng hòa Séc đã tung Paula Bosvelt vào sân thay thế Arjen Robben. Khi đó, đội bóng màu da cam  cũng bị thua.

"Malen là tiền đạo nguy hiểm nhất, có tốc độ cao nhất của chúng ta, lẽ ra anh ta phải được giữ lại. Cần phải thay Memphis Depay, anh ta không làm tròn nhiệm vụ" - van Hooydonk nói trên sóng NOS.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan Frank de Boer cho biết Malen chưa sẵn sàng thi đấu hơn 60 phút.

"Tôi nghĩ Malen trông hoàn toàn ổn. Ai nói rằng anh ấy không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình?" - van der Wart nói.

Theo trang web của UEFA, tiền vệ của đội tuyển Séc, Tomáš Holeš đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết vòng 1/8 Giải vô địch bóng đá châu Âu với Hà Lan.

Cổ động viên Ý bên ngoài sân vận động trước trận đấu ở Rome - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2021
UEFA tiết lộ những khoảnh khắc ngộ nghĩnh từ vòng bảng EURO 2020

Mời theo dõi Tin mới nhất về Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 trong chuyên mục của Sputnik Vietnam: https://vn.sputniknews.com/tournament-euro-2020/

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 sẽ được tổ chức tại 11 thành phố của châu Âu (Amsterdam, Baku, Budapest, Bucharest, Glasgow, Copenhagen, London, Munich, Rome, St. Petersburg, Seville) từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Giải bóng đá, được tổ chức bốn năm một lần giữa các đội tuyển quốc gia thành viên UEFA, ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, nhưng đã bị hoãn lại một năm do đại dịch coronavirus COVID-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала