Không chỉ là anh em, Việt Nam quan trọng với Lào như thế nào?

© Ảnh : Phương Hoa -TTXVNQuang cảnh hội đàm.
Quang cảnh hội đàm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
Đăng ký
Việc ông Thongloun Sisoulith chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên để công du sau khi được bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định tầm quan trọng mang chiến lược của Hà Nội đối với chính quyền Vientiane (Viêng Chăn).

Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã dành nghi thức đón tiếp nguyên thủ quốc gia cấp cao nhất cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith - người anh em đặc biệt của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Việt Nam

Sáng 28/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào bắt đầu có chuyến thăm chính thức Việt Nam kéo dài hai ngày 28-29/6/2021.

Được biết, chuyến thăm của đồng chí Thongloun Sisoulith đến Hà Nội diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và chính quyền Hà Nội.

Container chở hàng Trung quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2021
Hàng Trung Quốc ‘mượn đường’ Việt Nam xuất khẩu đi Lào, Campuchia

Lãnh đạo Việt Nam – Lào đánh giá, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith có ý nghĩa rất đặc biệt.

Chuyến làm khách tại Hà Nội của đại diện chính quyền Vientiane (Viêng Chăn) tiếp tục khẳng định tình đoàn kết, gắn bó, tin cậy, thủy chung, trong sáng, trước sau như một Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt – Lào – tình cảm của những người anh em đặc biệt đã được lịch sử chứng minh.

Chuyến công du Việt Nam lần này của ông Sisoulith cũng là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong phát triển, các biện pháp thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai Đảng, hai nước năm 2021 này và những năm tiếp theo hiệu quả, thiết thực hơn nhằm tăng cường và gắn kết hơn nữa quan hệ Hà Nội – Vientiane.

© Ảnh : Thống Nhất- TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith với thiếu nhi Thủ đô tại lễ đón.
Không chỉ là anh em, Việt Nam quan trọng với Lào như thế nào? - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith với thiếu nhi Thủ đô tại lễ đón.

Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất.

Khoảng 8h15 sáng 29/6, sau khi chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng nhiều lãnh đạo khác đã ra tận chân cầu thang máy bay đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào chính thức đến Việt Nam.

Việt Nam đặc biệt quan trọng với Lào như thế nào?

Việc đồng chí Thongloun Sisoulith chọn Việt Nam là nước đầu tiên để thực hiện công du nước ngoài sau khi được bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào khẳng định tầm quan trọng đặc biệt, mang tính chiến lược của Hà Nội đối với Vientiane.

Сhuyến thăm của nhà lãnh đạo Lào đến Hà Nội cũng khẳng định, dù tình hình khu vực, thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức từ chính trị, nhất là thế đối đầu về ảnh hưởng giữa các cường quốc lớn như Mỹ - Trung Quốc, kinh tế, quốc phòng, an ninh đến dịch bệnh Covid-19, hai Đảng, hai Nhà nước Việt – Lào vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ, vun đắp và phát huy tình hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện song phương.

Nhân viên y tế Việt Nam làm xét nghiệm về coronavirus. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2021
Việt Nam không có ý định đẩy nước Lào vào tay Trung Quốc

Riêng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nơi là tâm điểm tranh chấp, can dự và tập hợp lực lượng của các nước lớn, với những điều chỉnh chính sách, biện pháp nhằm gia tăng ảnh hưởng tại khu vực, nhất là đối với khối ASEAN với các tranh chấp Biển Đông thường xuyên là điểm nóng.

Ở khu vực Đông Nam Á, ASEAN tiếp tục thúc đẩy liên kết nội khối, xây dựng cộng đồng, phát triển quan hệ với các đối tác trong và ngoài khu vực, quyết tâm đứng vững trước các thách thức nhằm giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc toàn khối và duy trì sự đoàn kết, đồng thuận cao, bất chấp ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài.

Trong bối cảnh này, quan hệ Việt – Lào vẫn tiếp tục được phát triển tích cực, đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất hơn trên các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, như lịch sử đã chứng minh, quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng gắn bó tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước, các cơ chế hợp tác luôn được duy trì một cách linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, đồng thuận cao.

Đáng chú ý là hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại Việt – Lào ngày càng phát triển hiệu quả, là trụ cột trong quan hệ hai nước. Hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật có bước phát triển và đạt được những kết quả tích cực.

Ngoài ra, sự hợp tác giữa các Ban, Bộ ngành địa phương tiếp tục được đẩy mạnh với các hình thức phong phú, hiệu quả.

Việt Nam và Lào ‘không chỉ là anh em’

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ hai nước Việt – Lào.

Ông Vương Đình Huệ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2021
Anh em và đối tác: Trung Quốc, Nhật, Lào, Campuchia đều nói ‘rất coi trọng Việt Nam’

Chuyến thăm của ông Thongloun Sisoulith đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo nước ngoài cấp cao nhất đến Việt Nam năm 2021, kể từ sau Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam và trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

“Điều này một lần nữa cho thấy hai nước luôn coi nhau là đồng chí, anh em tin cậy, thân thiết, là đối tác quan trọng nhất trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời cho thấy quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhau vượt qua mọi trở ngại, khó khăn để quan hệ giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái”, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định.

Theo đại sứ, sự kiện này là dịp để lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước có dịp gặp gỡ trực tiếp sau Đại hội Đảng của mỗi nước, nhằm trao đổi các vấn đề lớn, quan trọng trong tình hình mới, triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai bên, nhằm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh – quốc phòng, đầu tư – thương mại, văn hóa – xã hội… 

© Ảnh : Trí Dũng-TTXVNLễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng giai đoạn 2021-2025.
Không chỉ là anh em, Việt Nam quan trọng với Lào như thế nào? - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng giai đoạn 2021-2025.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ giúp quan hệ hai nước đi vào chiều sâu hơn nữa, góp phần phục vụ cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi quốc gia.

“Tôi tin tưởng vững chắc chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một trang mới trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước”, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nói.

Trong năm 2021, mỗi nước đều tổ chức thành công Đại hội Đảng, đồng thời triển khai các nghị quyết, thỏa thuận, chiến lược và hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025 và dài hơi hơn là 2021-2030.’

Quân nhân Mỹ . - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2021
Việt Nam – Lào – Campuchia đã dạy người Mỹ ‘bài học lịch sử cay đắng’

Trong bối cảnh dịch bệnh tại khu vực và trên thế giới đang còn hết sức phức tạp, hợp tác Việt -Lào trong thời gian qua vẫn tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, vun bồi thêm quan hệ vốn đã tốt đẹp giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Hai nước đã phối hợp tổ chức thành công những ngày lễ, dịp kỷ niệm của mỗi nước, góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân hai nước và tuyên truyền cho bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ đặc biệt, thuỷ chung, trong sáng Việt-Lào.

Hai nước cũng đang phối hợp rất chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN, hợp tác tiểu vùng Mekong…Hà Nội và Vientiane luôn thể hiện sự hỗ trợ, đồng thuận, tin cậy cao độ.

Lãnh đạo Việt Nam đón tiếp Nguyên thủ quốc gia Lào theo nghi thức cao nhất

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất của chính quyền Việt Nam dành cho nguyên thủ quốc gia các nước.

Tại đây, dự lễ đón đồng chí Thongloun Sisoulith có các ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam như Thường trực Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng lãnh đạo nhiều ban ngành, đoàn thể.

Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng với Trung Quốc, Lào, Campuchia

Khoảng 9h30, đoàn xe đưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân nhiệt liệt chào đón người đồng cấp Lào và Đoàn đại biểu cấp cao thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bước lên bục danh dự. Đoàn Quân nhạc lần lượt cử hành quốc thiều hai nước. Sau Quốc thiều, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai nhà Lãnh đạo cùng bước tới chào Quốc kỳ Việt Nam.

Sau phần duyệt Đội Danh dự và chào các thành viên Đoàn Cấp cao hai nước dự lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith tiến hành hội đàm với lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam và chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác.

Sau lễ đón long trọng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đón và hội đàm cấp cao trực tiếp với nhà lãnh đạo Lào Thongloun Sisoulith.

Với bầu không khí tin cậy, cởi mở, đoàn kết đặc biệt, hai bên cùng thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước đồng thời trao đổi thảo luận về phương hướng hợp tác, các biện pháp tăng cường quan hệ không ngừng phát triển tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước về các vấn đề song phương, khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала