Sự thất vọng của Ronaldo: Cầu thủ ném băng đội trưởng xuống sân sau thất bại trước đội Bỉ

© © THANASSIS STAVRAKIS / POOL / AFPCristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
Đăng ký
Đội trưởng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã ném chiếc băng đội trưởng xuống sân Puskas Arena ở Budapest sau khi bị Bỉ đánh bại ở vòng 1/8 giải vô địch Euro-2020.

Trận đấu kết thúc, chiến thắng nghiêng về “những con quỷ đỏ” với tỷ số 1:0. Cầu thủ Bồ Đào Nha đã thất bại trong việc bảo vệ danh hiệu giành được tại Euro 2016.

Sau khi khắc phục được cảm xúc, tiền đạo 36 tuổi Cristiano Ronaldo đã đăng thông báo về kết quả thành tích của đội tại giải vô địch châu Âu trên tài khoản Instagram của mình. Theo anh, các cầu thủ đã làm tất cả mọi điều có thể để giữ lại danh hiệu.

Trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Bỉ và Bồ Đào Nha tại Euro 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
Tổng thống Bồ Đào Nha bình luận về thất bại của đội tuyển quốc gia trước đội Bỉ
"Chúng tôi đã không đạt được kết quả như mơ ước và rời giải sớm hơn mong muốn. Nhưng chúng tôi tự hào về trận đấu của mình, chúng tôi đã làm tất cả mọi điều để bảo vệ danh hiệu vô địch châu Âu. Người hâm mộ của chúng tôi đã ủng hộ đội không mệt mỏi từ đầu đến cuối. Chúng tôi đã chạy về phía trước và đã chiến đấu vì họ để bảo vệ niềm tin đã đặt vào chúng tôi. Không thể đạt được đích mong muốn, nhưng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới người hâm mộ" - Ronaldo tuyên bố.

Trong kỳ Euro này, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã lặp lại kỷ lục của cầu thủ Iran Ali Daei, người từng ghi 109 bàn cho ĐTQG. Trong danh sách Vua phá lưới của giải đấu, đội rưởng đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn là cầu thủ dẫn đầu với 5 bàn thắng.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

"Một đội trưởng thực sự, đã cống hiến tất cả sức mạnh của mình"

Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha Fernando Santos đã bình luận về trận đấu của đội trưởng Cristiano Ronaldo sau trận ra quân trước Bỉ (0:1) ở vòng 1/8 Euro 2020.

“Ronaldo đã ghi 5 bàn ở giải Euro này. Trong trận đấu này, chúng tôi đã có tới 26 lần tấn công. Cristiano đã chiến đấu và là một đội trưởng thực sự, đã cống hiến tất cả sức mạnh của mình” - dịch vụ báo chí UEFA dẫn lời ông Fernando Santos.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала