Trung Quốc phản ứng trước cáo buộc dùng vaccine hăm doạ Ukraina

© REUTERS / Sebastian CastanedaVaccine Sinopharm
Vaccine Sinopharm  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
Đăng ký
Bắc Kinh không hề biết là Ukraina sẽ vấp phải khó khăn khi nhập khẩu vaccine từ Trung Quốc. Đó là tuyên bố từ bộ phận báo chí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Cơ quan này bình luận về thông báo của AP, cho rằng Bắc Kinh dường như đã đe dọa Kiev là sẽ không cung cấp vaccine.

Tiêm phòng coronavirus bằng vắc xin Sinovac ở Bangkok - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2021
Điều gì xảy ra với vắc xin chống Covid-19 của Trung Quốc
«Chúng tôi chưa hề nghe nói rằng Ukrain gặp khó khăn nào trong việc nhập khẩu vaccine từ Trung Quốc. Việc Trung Quốc cung cấp vaccine và vật liệu chống dịch cho các nước không nhằm mục đích thu lợi từ các quốc gia khác, và ở đây không có mục tiêu địa chính trị hoặc bất kỳ điều kiện chính trị bổ sung nào», - thông điệp của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Đồng thời, cơ quan đối ngoại của CHND Trung Hoa nhấn mạnh rằng Bắc Kinh hoan nghênh quyết định của Ukraina rút chữ ký khỏi tuyên bố về vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương thuộc Trung Quốc.

Bắc Kinh khẳng định rằng Trung Quốc không nhằm tới bất kỳ lợi ích chính trị nào trong việc cung cấp chế phẩm phòng dịch cho các nước khác.

Việc cung cấp vaccine Trung Quốc

Hàng loạt phương tiện truyền thông thế giới đưa tin dường như Trung Quốc đã đe ngừng cung cấp vaccine cho Ukraina. Theo dữ liệu của báo giới, nguyên nhân của «lời hăm doạ» này là động thái của các nhà ngoại giao Ukraina tại Liên Hợp Quốc - sẵn sàng ủng hộ lập luận của Canada chống CHND Trung Hoa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала