Đội Tây Ban Nha đánh bại đội Croatia sau hiệp phụ và lọt vào tứ kết EURO 2020

© REUTERS / Friedemann VogelKhoảnh khắc trận Croatia - Tây Ban Nha vô địch Euro 2020
Khoảnh khắc trận Croatia - Tây Ban Nha vô địch Euro 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2021
Đăng ký
Đội Tây Ban Nha chiến thắng và đi tiếp vào tứ kết EURO 2020, sau khi đánh bại đội Croatia ở vòng 1/8 với tỷ số 3:5.

Trên sân cỏ Parken ở thành phố Copenhagen (Đan Mạch) đã vang lên hiệu còi kết thúc trận đấu thuộc vòng 1/8 EURO 2020 giữa đội Croatia và đội Tây Ban Nha.

© REUTERS / Friedemann VogelCroatia - Tây Ban Nha vô địch Euro 2020
Đội Tây Ban Nha đánh bại đội Croatia sau hiệp phụ và lọt vào tứ kết EURO 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2021
Croatia - Tây Ban Nha vô địch Euro 2020

Đội Croatia đã chịu thất bại trước đội Tây Ban Nha với tỷ số 3:5.

Như vậy đội Tây Ban Nha chiến thắng sẽ đi tiếp vào vòng tứ kết EURO 2020.

Thủ môn Unai Simon của đội tuyển Tây Ban Nha đã ghi một bàn phản lưới nhà hài hước trong hiệp một trận đấu với đội Croatia.

Trong đợt tấn công dài của đội Tây Ban Nha, Livakovic thực hiện một trong những cú sút, nhưng Pablo Sarabia không để lại cơ hội nào và sút mạnh vào khung thành ở phút thứ 38.

Hậu vệ Tây Ban Nha Cesar Azpilicueta đã dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha vượt lên trong trận chung kết Euro 1/8 với Croatia. Ở phút 57, đội Tây Ban Nha tấn công bên cánh trái, Ferran Torres băng lên và treo bóng vào khung thành đối phương. Azpilicueta vượt lên dẫn trước Joško Gvardiol và dùng đầu đưa bóng vào lưới.

Tiền đạo Tây Ban Nha Fernando Torres đã chuyển đổi pha một chọi một ở phút 77. Tỷ số của trận đấu là 3:1 nghiêng về đội tuyển Tây Ban Nha.

Tiền vệ đội Croatia Mislav Orsic đã ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Tây Ban Nha và rút ngắn cách biệt xuống mức tối thiểu. Phút 85, Orsic đã đẩy được bóng vào khung thành đội Tây Ban Nha nhưng bị gạt ra ngoài. Hệ thống ghi hình bàn thắng xác nhận bóng đã bay vào khung thành.

Đội Croatia đã đưa tỷ số về hòa vào cuối thời gian thi đấu chính thức trong trận chung kết vòng 1/8 Euro 2020 với Tây Ban Nha. Mario Pasalic đặc biệt xuất sắc.

Cú phá lưới thứ tư do Álvaro Morata lập công vào phút thứ 100.

Cú phá lưới thứ năm Mikel Oyarzabal lập công vào phút thứ 102.

Tỷ số cuối cùng là 3:5.

Trận Đức - Bồ Đào Nha - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2021
Không nên ảo tưởng: Chuyên gia thể thao nêu tên các ứng viên yêu thích của giải vô địch Euro 2020

Mời theo dõi Tin mới nhất về Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 trong chuyên mục của Sputnik Vietnam: https://vn.sputniknews.com/tournament-euro-2020/

Luis Enrique: Trong trận đấu với Croatia tại EURO Simon dạy cho tất cả trẻ em trên thế giới một bài học

Huấn luyện viên trưởng Luis Enrique cho biết, thủ thành Unai Simon của đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha đã dạy cho tất cả trẻ em trên thế giới một bài học trong trận đấu với đội tuyển Croatia tại vòng 1/8 Giải vô địch bóng đá châu Âu.

"Unai đã dạy cho tất cả những đứa trẻ trên thế giới một bài học. Bóng đá được tạo nên từ những sai lầm, và phản ứng của anh ấy với chúng, những pha cứu thua tuyệt vời của anh ấy giải thích tại sao chúng tôi tin tưởng vào anh ấy. Trước đây khi tôi còn là một cầu thủ, rồi đến khi tôi trở thành huấn luyện viên, chúng tôi đã có những trận đấu rất căng thẳng, nhưng đó là tất cả những gì có thể”, - trang web của UEFA trích lời HLV Enrique.

Đội tuyển Tây Ban Nha ở tứ kết EURO 2020 sẽ gặp đội thắng trong cặp Pháp - Thụy Sĩ tại St.Petersburg vào ngày mùng 2 tháng 7.

© Sputnik / Viktor Tolochko / Chuyển đến kho ảnhLuis Enrique - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha
Đội Tây Ban Nha đánh bại đội Croatia sau hiệp phụ và lọt vào tứ kết EURO 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2021
Luis Enrique - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha
"Chúng tôi sẽ không chơi thứ bóng đá phòng ngự với những đường chuyền dài, ngay cả khi cách chơi như vậy sẽ mang lại chiến thắng như ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ chỉ phòng ngự bằng cách cố gắng cầm bóng và dẫn dắt lối chơi của mình", - ông Enrique nói.

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 sẽ được tổ chức tại 11 thành phố của châu Âu (Amsterdam, Baku, Budapest, Bucharest, Glasgow, Copenhagen, London, Munich, Rome, St. Petersburg, Seville) từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Giải bóng đá, được tổ chức bốn năm một lần giữa các đội tuyển quốc gia thành viên UEFA, ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, nhưng đã bị hoãn lại một năm do đại dịch coronavirus COVID-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала