Mỹ xác định điều kiện để có ưu thế vượt trội trên thế giới

© REUTERS / Leah MillisTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên trên cương vị Tổng thống ở Washington, Mỹ.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên trên cương vị Tổng thống ở Washington, Mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đầu tư vào năng lực cạnh tranh của Mỹ, đặc biệt là cho các dự luật tập trung vào nghiên cứu trong công nghiệp và sản xuất của Mỹ, sẽ giúp nước này "vượt qua Trung Quốc và phần còn lại của thế giới", Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết.

Ngoài ra, Ông Biden còn đặc biệt chú ý đến hiệu quả của những sáng kiến lập pháp như vậy, cụ thể phát triển kinh tế đất nước và tạo ra việc làm với mức lương tương xứng "ở mọi nơi trên nước Mỹ".

"Nguồn sức mạnh nội địa" nói trên của Mỹ, như chủ nhân Nhà Trắng kỳ vọng, sẽ tăng cường năng lực cạnh tranh của đất nước.

Người cao tuổi cầm cờ Trung Quốc và Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2021
Hoa Kỳ lo ngại về mức độ gia tăng hợp tác Nga-Trung Quốc
“Sản xuất và đổi mới công nghệ nuôi sống sản xuất là cơ sở nền tảng của kinh tế Mỹ, dựa vào công nhân và các công đoàn Mỹ, giúp xây dựng tầng lớp trung lưu của chúng ta và nền kinh tế mạnh nhất, năng động nhất trên thế giới. Song những thập niên coi nhẹ và không đầu tư đã khiến chúng ta gặp bất lợi trong cạnh tranh, trong khi các nước trên thế giới như Trung Quốc đang đầu tư tiền bạc và chú trọng đến những công nghệ và ngành công nghiệp mới, khiến chúng ta có nguy cơ thực sự bị tụt hậu”, - thông báo của người đứng đầu Chính quyền Hoa Kỳ đăng trên trang web Nhà Trắng có đoạn viết.

Trước đó, vào ngày 18/4, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành (Le Yu Cheng) nói rằng sự cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington là không thể tránh khỏi, tuy nhiên ông bày tỏ hy vọng về tính chất lành mạnh của cuộc cạnh tranh này. Nhà ngoại giao lưu ý đến vị thế của nền kinh tế quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, mà theo ông, điều đó buộc hai nước phải điều chỉnh mối quan hệ song phương của mình.

Trước đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa bảy tổ chức công nghệ Trung Quốc vào danh sách đen. Tất cả 7 công ty công nghệ này đều chuyên về chế tạo siêu máy tính. Có thông tin cho biết việc đưa các tổ chức vào danh sách đen sẽ hạn chế hoạt động của họ, bao gồm cả xuất khẩu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала