Ở Trung Quốc kể chuyện Nga giễu cợt Mỹ

© Sputnik / Vladimir Trefilov / Chuyển đến kho ảnhTiền rub và tiền đôla
Tiền rub và tiền đôla - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc Nga có thể thực hiện phi đô la hóa - đó là sự chống đối, giễu cợt và khinh thường quyền bá chủ của Mỹ. Ý kiến này được Chen Yijun, cán bộ khoa học Viện nghiên cứu về Nga, Đông Âu và Trung Á thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc bày tỏ trong một bài báo đăng trên tờ Huanqiu Shibao (Thời báo Hoàn cầu).

Nhìn chung, chuyên gia này cho rằng việc phi đô la hóa sẽ không có tác động đáng kể đến Nga. Đồng rúp với vị thế là phương tiện thanh toán hợp pháp đã ổn định. Trao đổi thương mại trực tiếp giữa Nga và Hoa Kỳ là không đáng kể. Các đối tác thương mại chính của Nga là Liên minh châu Âu và Trung Quốc.

Việc phi đô la hóa rõ ràng chỉ gây bất lợi cho Hoa Kỳ. Điều này khiến giới chức Washington rơi vào tình thế khó xử trước các đồng minh của họ, bản thân tình thế đó là một dạng hạ nhục đối với Hoa Kỳ, chuyên gia kết luận.

Đồng đô la - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2021
Hoa Kỳ đánh giá khả năng Trung Quốc và Nga từ bỏ đồng USD

Vào tháng 6, Bộ Tài chính Nga thông báo rằng họ sẽ thay đổi cấu trúc của Quỹ Phúc lợi quốc gia (NWF) trong vòng một tháng: tỷ trọng của đồng USD sẽ giảm xuống 0, đồng bảng Anh - còn 5%, yên Nhật - giữ ở mức 5%, đồng euro - tăng lên bốn mươi phần trăm, đồng nhân dân tệ - lên ba mươi phần trăm, ngoài ra, cấu trúc của quỹ còn có vàng với tỷ trọng 20%.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố nước này sẵn sàng chuyển sang thanh toán với các đối tác bằng đồng tiền quốc gia - bao gồm đồng euro trong các hợp đồng cung cấp khí đốt cho EU. Theo ông, bản thân Hoa Kỳ không coi trọng đồng đô la, chỉ sử dụng nó như một công cụ cạnh tranh và đấu tranh chính trị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала