Bộ Quốc phòng lên tiếng về vụ quân nhân Trần Đức Đô treo cổ chết

© Flickr / Patrick FellerTreo cổ tự tử
Treo cổ tự tử - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Đăng ký
Vụ việc quân nhân Trần Đức Đô, 19 tuổi, bất ngờ treo cổ tử vong khi đang huấn luyện tại Trường Quân sự Quân khu 1, Thái Nguyên với nhiều vết thương, bầm tím trên người, chiều 30/6, Bộ Quốc phòng đã có thông tin ban đầu chính thức.

Bộ Quốc phòng cho biết các cơ quan chức năng Quân đội đang điều tra nguyên nhân cái chết (mà trong dư luận cho là còn có ‘khuất tất’, nhiều điểm chưa rõ ràng) của quân nhân nghĩa vụ Trần Đức Đô ở Trường Quân sự Quân khu 1, BQP.

Bộ Quốc phòng thông tin vụ việc quân nhân Trần Đức Đô treo cổ chết

Chiều 30/6, Bộ Quốc phòng Việt Nam có thông tin chính thức đầu tiên liên quan đến cái chết của quân nhân nghĩa vụ Trần Đức Đô.

Như Sputnik đã đưa tin, vụ việc quân nhân nghĩa vụ Trần Đức Đô, sinh 2002, quê Từ Sơn, Bắc Ninh, tự nguyện nhập ngũ đầu năm 2021, bất ngờ được phát hiện chết trong tư thế treo cổ khi đang tham gia huấn luyện tại Trường Quân sự Quân khu 1, Bộ Quốc phòng gây rúng động dư luận.

Treo cổ tự tử  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2021
Quảng Nam: Hai người đàn ông treo cổ chết ở khu nghĩa địa và ngôi nhà hoang

Phòng Thông tấn Quân sự, Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có thông báo chính thức, thông tin bước đầu về nguyên nhân tử vong của quân nhân Trần Đức Đô tại Trường Quân sự Quân khu 1, tỉnh Thái Nguyên.

Liên quan đến thông tin quân nhân nghĩa vụ Trần Đức Đô (19 tuổi, quê tại khu Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) tử vong trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn 4, Đại đội 14, Trường Quân sự Quân khu 1 vào ngày 28/6, Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng cho hay, ngày 26/6, Đại đội 14, Tiểu đoàn 4, Trường Quân sự Quân khu 1 tổ chức cho bộ đội hành quân vào thao trường huấn luyện theo kế hoạch.

Tuy nhiên, trong khoảng từ 13 giờ 45 phút đến 14 giờ ngày 28/6, khi đơn vị đang làm công tác chuẩn bị huấn luyện, quân nhân Trần Đức Đô có báo cáo chỉ huy đơn vị ra ngoài đi vệ sinh. Cục Tuyên huấn cũng chỉ rõ lý do được nêu ra khi đó là “đau bụng”.

Đến khoảng 14 giờ 20 phút, không thấy quân nhân Trần Đức Đô quay lại, chỉ huy đơn vị Đại đội 14 đã cử 3 chiến sĩ đi tìm.

“Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày phát hiện quân nhân Trần Đức Đô đang trong trạng thái treo cổ trên cây keo phía sau đỉnh đồi, cách địa điểm huấn luyện của đơn vị khoảng 50 m”, Cục Tuyên huấn khẳng định.

Báo cáo cho thấy, đơn vị đã tổ chức đưa quân nhân Trần Đức Đô đi cấp cứu tại Bệnh viện Gang thép, TP.Thái Nguyên. Đến 15 giờ 30 phút ngày 28/6, Bệnh viện thông báo quân nhân Trần Đức Đô đã tử vong.

Theo đại diện cơ quan Bộ Quốc phòng, hiện nay các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời, phối hợp với gia đình lo hậu sự cho quân nhân Trần Đức Đô.

“Khi có kết luận của các cơ quan chức năng, đơn vị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc”, Cục Tuyên huấn Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Cái chết của quân nhân Trần Đức Đô có nhiều dấu hiệu bất thường?

Các ngày 28- 26/6 vừa qua, trên mạng xã hội Facebook, Youtube liên tục phát đi các hình ảnh, video trực tiếp đám tang của quân nhân Trần Đức Đô.

Đặc biệt, trong đó có các hình ảnh khám nghiệm tử thi, những dấu hiệu được cho là thương tích trên cơ thể của quân nhân Trần Đức Đô.

Người nhà, một số người dân địa phương, người dùng mạng xã hội cho rằng cái chết của nạn nhân có nhiều “dấu hiệu bất thường” và yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

treo cổ tự tử  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2020
Vụ hai tử tù treo cổ chết ở buồng biệt giam: Công an tỉnh Bắc Kạn lên tiếng

Người thân quân nhân Trần Đức Đô chia sẻ với báo chí cho biết, Đô tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự, thực hiện huấn luyện tại Bắc Giang. Đến giữa tháng 6, Đô mới chuyển về trường Quân sự Quân khu 1, tỉnh Thái Nguyên.

“Hôm 27/6, Đô gọi điện về cho dì trong tình trạng khỏe mạnh, nói là bị đội trưởng bắt nạt nhưng dặn không được kể với bố mẹ. Đến chiều 28/6, đơn vị gọi về báo cháu đột tử. Nhưng sau đó một lúc thì lại gọi lại bảo cháu tự tử”, một người thân trong gia đình nạn nhân chia sẻ với Zing xác nhận.

Sau khi nhận được tin từ đơn vị báo vụ việc Đô treo cổ và đã được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Thái Nguyên, đề nghị gia đình đến làm việc. Khi đến nơi thì các bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong ngoại viện.

Người nhà anh Đô cho hay, khi đến nơi, việc khám nghiệm tử thi đã được thực hiện. Nhưng khi nhận thi thể, gia đình phát hiện nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt, lưng và ngực.

Cụ thể, theo ông Trần Đức Hội, sinh 1982, trú thô Đa Hội, Phong Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh, cha đẻ của nạn nhân Trần Đức Đô cho biết, khoảng 17h chiều 28/6, anh có nhận được điện thoại của người xưng là thủ trưởng của Đô gọi đến thông báo Đô bị đột quỵ tại thao trường, đang cấp cứu tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên.

Ngay lập tức, gia đình anh đến ngay viện. Đi được nửa đường, anh lại nhận được điện thoại hỏi con mình có mâu thuẫn gì không mà thắt cổ tự tử.

“Khi đến nơi, tôi thấy thi thể cháu đã lạnh cóng, cứng đơ, tím ngắt. Kiểm tra, gia đình phát hiện thi thể quân nhân Trần Đức Đô có nhiều dấu hiệu bất thường”, anh Hội khẳng định.

Bố đẻ nạn nhân Trần Đức Đô cho biết thêm, anh cũng trực tiếp chứng kiến cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và được thông báo phổi nạn nhân phù nề, có dịch, cổ và gáy có vết dây thừng, phế quản và thanh quản sưng, đầu chảy máu, có dịch tràn ở mũi.

Điều tra nguyên nhân cái chết của quân nhân Trần Đức Đô

Trao đổi với báo chí sáng 30/6, Trung tướng Dương Văn Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, khẳng định Quân khu 1 cùng Bộ Quốc phòng đang điều tra nguyên nhân tử vong của quân nhân Trần Đức Đô.

treo cổ tự tử  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2019
Phát hiện công an viên chết trong tư thế treo cổ

Tướng Thông cũng xác nhận anh Đô được xác định qua đời trong khoảng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trường Quân sự Quân khu 1, đóng tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

“Tôi biết việc gia đình phát video cho rằng nạn nhân bị đánh nhưng sự việc không hẳn như thế. Hiện cơ quan pháp y của Công an và Viện Hình sự của Bộ Quốc phòng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Quan điểm của tôi là phải điều tra rõ ràng, khách quan”, Trung tướng Dương Văn Thông lưu ý.

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 1, Bộ Quốc phòng, cho biết hôm 28/6, đơn vị của quân nhân Đô có kế hoạch huấn luyện thao trường dã ngoại, hành quân trong một tháng. Đô nằm trong nhóm 3 quân nhân có nhiệm vụ chuẩn bị nước cho đơn vị trước khi đi huấn luyện.

Đối với thông tin theo kết quả giám định ban đầu, Đại tá Thìn khẳng định, các vết thương, bầm, trầy xước trên thân thể quân nhân Đô không có tác động ngoại lực.

Theo Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 1, không có việc Trần Đức Đô bị đánh vì đơn vị đang huấn luyện ngoài thao trường.

Các vết bầm tím ở ngực, có thể là hệ quả của quá trình sơ cứu, hô hấp nhân tạo. Bản thân nam quân nhân không có mâu thuẫn với đồng đội trong đơn vị.

Theo Đại tá Thìn, đơn vị sẽ làm rõ và có trả lời rõ ràng về vụ việc của quân nhân Đô.

“Nếu giả sử nguyên nhân do 'mất đoàn kết', pháp luật và kỷ luật quân đội sẽ làm nghiêm, không có chuyện bao che, giấu giếm trong vụ việc này”, Đại tá Nguyễn Xuân Thìn nhấn mạnh.

treo cổ tự tử - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2019
Trưởng Công an xã chết trong tư thế treo cổ
Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng), cũng khẳng định, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của quân nhân Trần Đức Đô và sẽ thông tin khi có kết quả chính thức.

Ông Hoàng Bá Huy, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, chính quyền đã phối hợp với các cơ quan chức năng ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời, chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân.

Vụ việc đau lòng của quân nhân nghĩa vụ Trần Đức Đô không chỉ là thiệt hại về nhân mạng của chiến sĩ, quân nhân trong toàn lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn có tính chất nghiêm trọng bởi các luồng dư luận xung quanh. Do đó, các cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng, trong và ngoài quân đội cần khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Trần Đức Đô để rộng đường dư luận, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng vũ trang nhân dân và Bộ Quốc phòng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала