"Hãy bắn rơi máy bay Nga". Người Hà Lan nói về vụ việc ở Biển Đen

CC BY 2.0 / Sonse / HNLMS EvertsenTàu Hải quân Hà Lan HNLMS Evertsen
Tàu Hải quân Hà Lan HNLMS Evertsen - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Đăng ký
Hà Lan lên tiếng về vụ việc xảy ra với tàu chiến Evertsen và các máy bay chiến đấu Nga trên Biển Đen.

Tình hình nguy hiểm ở Biển Đen

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hà Lan phàn nàn máy bay quân sự Nga đã tạo ra "tình huống nguy hiểm" cho thủy thủ đoàn tàu chiến, bay sát con tàu với "bom và tên lửa đất đối không",  sau "vài giờ đe dọa" bằng "các cuộc tấn công mô phỏng", các thiết bị điện tử trên tàu Evertsen bị gián đoạn hoạt động, theo thông báo.

"Một nửa số thủy thủ sẽ bị ung thư do quá nhiều thiết bị chiến tranh điện tử mà người Nga đã triển khai", nick Maximinus nói đùa.

"Đã đến lúc phải cho người Nga thấy răng của mình! Họ cần biết họ đã dựng đến ai - một trong những lực lượng hải quân lâu đời nhất và giỏi nhất", Von.T viết.

Hoàng hôn ở mũi Vasin của đảo Urup - hòn đảo thuộc nhóm đảo phía nam quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2021
Người Nhật lo sợ trước cuộc tập trận của Nga ở quần đảo Nam Kuril
"Hãy bắn rơi máy bay của họ", HoustonCloggy viết.

"Yeah, để bắt đầu Thế chiến III ư? Ý tưởng tuyệt vời!" - Geroman phản đối.

"Haha, dường như tàu Hà Lan sẽ có cơ hội chống lại người Nga", Douzi nói.

"Các tàu của Hải quân Hà Lan đang làm gì gần Crưm vậy?" - The AllSeeing hỏi.

Hà Lan sẽ phản đối Nga về vụ việc ở Biển Đen

"Tàu chiến Evertsen có mọi quyền để đi qua đó. Không có lý do gì cho những hành động gây hấn như vậy, làm tăng nguy cơ sự cố một cách không cần thiết. Hà Lan sẽ phản đối Nga về điều này”,  Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ank" Bijleveld-Schouten nói, và cho biết thêm hành động của Nga là sự  “vô trách nhiệm”.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала