Tên lửa Soyuz-2.1a đưa Progress MS-17 vào quỹ đạo

© Ảnh : ESA/NASA - L.ParmitanoTrái đất từ Trạm vũ trụ quốc tế
Trái đất từ Trạm vũ trụ quốc tế - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tên lửa đẩy Soyuz-2.1a đã thực hiện thành công nhiệm vụ phóng tàu vũ trụ Progress MS-17 chở hàng lên trạm ISS vào quỹ đạo Trái đất thấp, cơ quan báo chí của Roscosmos cho biết.
“Chuyến bay tự hành của tàu chở hàng Progress MS-17 lên Trạm vũ trụ quốc tế sẽ diễn ra theo lộ trình hai ngày đêm. Dự kiến vào lúc 8h02 (giờ Hà Nội) ngày 2/7/2021 tàu sẽ ghép nối với mô đun nghiên cứu nhỏ “Poisk” (“Tìm kiếm”) của khoang tàu Nga trên trạm theo chế độ tự động dưới sự điều khiển của các chuyên gia từ Trung tâm điều khiển chuyến bay của TsNIIMash (thành viên của Roscosmos) và các thành viên người Nga của đoàn thám hiểm ISS-65 - các phi hành gia của Roscosmos là Oleg Novitsky và Peter Dubrov”, - tuyên bố đăng trên trang web của cơ quan vũ trụ Nga cho biết.

Ngoài ra, tàu vũ trụ sẽ chở 470 kg nhiên liệu, 420 lít nước uống, 40 kg không khí và oxy trong các bình chứa và 1,5 nghìn kg thiết bị và vật liệu trong khoang hàng hóa lên tiếp tế cho Trạm vũ trụ.

Hiện đoàn thám hiểm thứ 65 đang làm việc trên ISS bao gồm các phi hành gia Oleg Novitsky và Peter Dubrov người Nga, Mark Vande Hei, Shane Kimbrough và Megan MacArthur người Mỹ, Akihiko Hoshide (chỉ huy trạm) người Nhật và Thomas Pesquet người Pháp.

Các con tàu Progress được sử dụng để vận chuyển hàng hóa cho phi hành đoàn, nhiên liệu, oxy, không khí và nước uống lên Trạm vũ trụ quốc tế. Kể từ năm 1978 đã thực hiện 169 lần phóng tàu Progress với nhiều cải tiến khác nhau, ba lần trong số đó tàu không lên được ISS do sự cố tên lửa đẩy vào các năm 2011, 2015 và 2016.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала