Thế giới có nguy cơ không còn quần áo thương hiệu bình dân H&M và Levi's

© REUTERS / Florence LoCửa hàng H&M ở Bắc Kinh, Trung Quốc
Cửa hàng H&M ở Bắc Kinh, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà bán lẻ hàng may mặc lớn bao gồm H&M và Levi’s có nguy cơ bị gián đoạn chuỗi cung ứng nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 ở Bangladesh bùng phát, CNBC viết.

Bangladesh áp đặt các hạn chế gắt gao do coronavirus

Các khu vực Nam Á đang chuẩn bị cho đợt đóng cửa nghiêm trọng do coronavirus biến chủng Delta dễ lây lan hơn trong cư dân và quốc gia châu Á, do đó có thể khiến người tiêu dùng trên khắp thế giới thiếu mặt hàng quần áo.

Làn sóng dịch bệnh mới, đặc biệt là trong nhóm cư dân ở vùng biên giới giáp Ấn Độ, đã buộc chính phủ Bangladesh phải cấm người dân rời khỏi nhà trong vòng 7 ngày, bắt đầu từ ngày 1/7. Theo đó, tất cả các nhà máy trong khu vực sẽ ngừng hoạt động, đây là lần đầu tiên có quy định này, vì trước đây trong nước chưa bao giờ áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt như vậy.

Những người qua đường gần cửa hàng H&M ở Bắc Kinh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2021
H&M bị tẩy chay vì đăng bản đồ công nhận đường lưỡi bò là của Trung Quốc

Các nhà phân tích tại công ty thương mại Panjiva ghi nhận sự thay đổi mạnh mẽ trong xu hướng mà Bangladesh duy trì khi bắt đầu đại dịch. Vào thời điểm đó, các nhà sản xuất hàng may mặc của Bangladesh đã bị ảnh hưởng nặng nề do bị hủy đơn đặt hàng từ các nhà bán lẻ châu Âu và Mỹ, nơi các quy định hạn chế khi đó nghiêm ngặt hơn nhiều.

Tuy nhiên, số liệu của Panjiva cho thấy các nhà xuất khẩu Bangladesh đáng tin cậy hơn các nhà xuất khẩu từ những khu vực lân cận khi đối mặt với đại dịch. Lượng giao hàng từ tháng 2 đến tháng 4 chỉ giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi các nhà sản xuất từ Ấn Độ và Sri Lanka lần lượt giảm 10,1% và 6,4%. Nếu nói về hàng xuất khẩu cho các chuỗi bán lẻ lớn, thì so với mùa xuân năm 2019, khối lượng hàng cung cấp cho H&M tăng 13,5%, cho Levi’s giảm 47,8% và cho Calvin Klein giảm 68,7%.

Rủi ro chính đối với các nhà bán lẻ hàng may mặc lúc này là các hạn chế chặt chẽ ở Bangladesh có thể kéo dài, khiến cho kho hàng của họ có thể rỗng một nửa. Điều này sẽ gây khó khăn cho việc đáp ứng nhu cầu ở các quốc gia đã nới lỏng hạn chế và có số người được tiêm vắc xin ngày càng tăng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала