Trong các hành động của Nga phát hiện “dấu hiệu đáng ngại” cho Anh

HMS Queen Elizabeth - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các máy bay MiG-31 được triển khai tới Syria có thể đe dọa tàu chiến của Anh ở Địa Trung Hải, và việc quân đội Nga bắn cảnh cáo tàu khu trục Defender có thể coi là một “dấu hiệu đáng ngại”, Forbes viết.
“Tôi nghĩ rằng bây giờ, sau sự cố Defender, nhiều khả năng Nga đã sẵn sàng mạnh tay hơn với tàu sân bay Queen Elizabeth của Anh và có thể mô phỏng các cuộc tấn công tàu sân bay”, - tạp chí dẫn lời chuyên gia Rob Lee.

Bài báo nói rằng máy bay MiG-31K mang tên lửa siêu thanh Kinzhal là sức mạnh tấn công chống hạm có tiềm năng hùng hậu do tốc độ và tầm bay của tên lửa. Tuy nhiên, như tác giả bài báo lưu ý, việc điều máy bay Nga tới căn cứ không quân ở Syria có thể chỉ là một trong những giai đoạn thử nghiệm vũ khí.

Máy bay đánh chặn MiG-31K cùng tên lửa siêu thanh Kinzhal - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2021
Máy bay mang tên lửa siêu thanh MiG-31K của Nga lần đầu tiên được điều tới Syria

Hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng tàu khu trục Defender của Anh đã đi qua biên giới Nga gần mũi Fiolent (Crưm). Tàu biên phòng Nga sau nhiều lần cảnh báo đã bắn cảnh cáo, máy bay Su-24M đã “thả bom cảnh cáo” dọc tuyến đường di chuyển của tàu khu trục. Theo lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, hành vi của Anh trong vụ tàu Defender không để London có lý do gì để thoái thác thoát khỏi vụ này, đó là một hành động khiêu khích.

Theo dữ liệu của hệ thống Điện văn thông báo hàng không quốc tế NOTAM, nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh với soái hạm Queen Elizabeth đang đóng tại Biển Địa Trung Hải, phía nam đảo Síp, gần khu vực tập trận của Nga. Tàu sân bay của Anh sẽ trực chiến ở đó cho đến ngày 30 tháng 6.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала