Vòng 1/8 EURO 2020: Đội Anh thắng đội Đức với tỷ số 2:0

© REUTERS / Pool / Frank AugsteinHarry Kane của Anh và Leon Goretzka của Đức tại UEFA EURO 2020
Harry Kane của Anh và Leon Goretzka của Đức tại UEFA EURO 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Đăng ký
Đội Anh chiến thắng và đi tiếp vào tứ kết EURO 2020, sau khi đánh bại đội Đức ở vòng 1/8 với tỷ số 2:0.

Trên sân cỏ Wembley ở thành phố London đã vang lên hiệu còi kết thúc trận đấu thuộc vòng 1/8 EURO 2020 giữa đội Đức và đội Anh. Hoàng tử George, Kate Middleton, Vương tử William, David Beckham và Ed Sheeran đã đến sân cổ vũ cho trận đấu.

Đội Anh đã giành chiến thắng trước đội Đức với tỷ số 2:0.

Như vậy đội Anh chiến thắng sẽ đi tiếp vào vòng tứ kết EURO 2020. Đội Đức thua trận chia tay với EURO 2020 ở vòng 1/8.

© REUTERS / Pool / Matthew ChildsCác cầu thủ quỳ gối trước trận Anh vs Đức, EURO 2020
Vòng 1/8 EURO 2020: Đội Anh thắng đội Đức với tỷ số 2:0 - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Các cầu thủ quỳ gối trước trận Anh vs Đức, EURO 2020

Hiệp 1 trận đấu vòng 1/8 Euro 2020 Anh - Đức kết thúc với tỷ số hòa - 0:0. Vào cuối hiệp, Harry Kane có thể đưa đội Anh dẫn trước, nhưng không thể kết thúc từ vị trí thuận lợi. Mats Hummels đã phá bóng ra ngoài.

© REUTERS / MATTHEW CHILDSAnh và Đức tại Euro 2020
Vòng 1/8 EURO 2020: Đội Anh thắng đội Đức với tỷ số 2:0 - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Anh và Đức tại Euro 2020

Tuyển thủ Anh, Raheem Sterling là người mở tỷ số trận đấu ở vòng 1/8 Euro 2020 với Đức ở phút 75. Xin nhắc lại, Sterling có số cú sút cận thành ở EURO nhiều nhất so với phần còn lại của đội tuyển Anh.

Tiền đạo đội tuyển Anh Harry Kane ghi bàn thắng thứ hai ở phút 86 trận đấu vòng 1/8 Giải vô địch châu Âu với Đức, qua đó củng cố cơ hội giành chiến thắng của đội bóng.

Tỷ số cuối cùng là 2:0. Trong vòng tứ kết EURO 2020 đội Anh chiến thắng sẽ gặp đội thắng của cuộc đấu Thụy Điển - Ukraina tỷ thí diễn ra vào ngày 3 tháng 7 trên sân vận động Olimpico ở thành phố Rome. 

Trận Đức - Bồ Đào Nha - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2021
Không nên ảo tưởng: Chuyên gia thể thao nêu tên các ứng viên yêu thích của giải vô địch Euro 2020

Mời theo dõi Tin mới nhất về Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 trong chuyên mục của Sputnik Vietnam: https://vn.sputniknews.com/tournament-euro-2020/

Southgate gọi chiến thắng của đội tuyển Anh trước đội Đức là đặc biệt

“Hôm nay chúng tôi đã giành được một kết quả đặc biệt. Kể từ trận chung kết được tổ chức ở đây (năm 1966), đội tuyển Anh đã không thể đánh bại được đội Đức trong các trận đấu loại trực tiếp. Kể từ năm 1968, chúng tôi mới chỉ có một lần vào đến bán kết giải vô địch châu Âu, vì vậy giờ đây các cầu thủ đang tiếp tục viết lại lịch sử - họ có cơ hội để làm điều gì đó đặc biệt một lần nữa,", - trang web chính thức của UEFA trích dẫn lời HLV Southgate.
“Sau giải vô địch thế giới, người ta đã đặt ra cho chúng tôi nhiều câu hỏi về các trận đấu với những đội mạnh. Chúng tôi biết rằng đội tuyển quốc gia Đức với kinh nghiệm của mình sẽ quyết định nhịp độ trận đấu, khả năng cầm bóng. Chúng tôi biết rằng (Toni) Kroos sẽ dẫn dắt lối chơi và mình cần phải kiên nhẫn. Điều khiến tôi vui sướng nhất đó là niềm đam mê luôn hiện hữu khắp nơi: hôm nay chúng tôi đã chơi bằng trí óc, nhưng luôn cảm nhận được trái tim mình", - ông Southgate nói thêm.

"Sự thất vọng": Low bình luận về việc Đức rời VCK EURO 2020

"Đối với tất cả chúng tôi, đây là một nỗi thất vọng rất lớn. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được nhiều thành tích hơn trong giải đấu này và tin tưởng vào đội của mình. Trong những trận đấu như vậy, cần phải sử dụng được những cơ hội ít ỏi mà bạn có được. Tiếc là Timo Werner và Thomas Muller đã không tận dụng được lợi thế của họ để ghi bàn. Nói chung, thật khủng khiếp là chúng tôi đã bị loại", - trang web của UEFA dẫn nguồn ARD trích dẫn lời HLV Joachim Low

Low trước đó tuyên bố sẽ rời ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia sau giải vô địch châu Âu.

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 được tổ chức tại 11 thành phố của châu Âu (Amsterdam, Baku, Budapest, Bucharest, Glasgow, Copenhagen, London, Munich, Rome, Saint-Peterburg, Seville) từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Giải bóng đá được tổ chức bốn năm một lần giữa các đội tuyển quốc gia thành viên UEFA, ban đầu dự kiến tiến hành từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, nhưng đã phải hoãn lại một năm do đại dịch coronavirus COVID-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала