EURO 2020: Tiếp theo vòng 1/8 sẽ còn bất ngờ gì?

© AP Photo / Laurence GriffithsTrận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Séc và đội tuyển Anh
Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Séc và đội tuyển Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trái bóng lăn tại vòng 1/8 khiến biết bao người hâm mộ khóc như chưa bao giờ được khóc, nhưng cũng khiến hàng triệu con tim vỡ oà vì hạnh phúc. Vòng 16 đội tranh tài tại EURO 2020 vừa qua vượt ngoài sức tưởng tượng của những cổ động viên mơ mộng nhất.

Sputnik đã có cuộc phỏng vấn với BTV - BLV Đàm Lê Trung từ FPT TV về kết quả vòng 1/8 và điều bất ngờ tiếp theo tại vòng tứ kết Giải vô địch bóng đá Châu Âu lần này.

© Ảnh : Đàm Lê TrungĐàm Lê Trung, Biên tập viên - Bình luận viên của FPT TV
EURO 2020: Tiếp theo vòng 1/8 sẽ còn bất ngờ gì? - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2021
Đàm Lê Trung, Biên tập viên - Bình luận viên của FPT TV

Sputnik: Đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ đã gây ấn tượng ngoạn mục tại Giải vô địch bóng đá Châu Âu. Vào đêm ngày 29/6, Thụy Sĩ đã loại nhà vô địch thế giới 2018 và được yêu thích nhất của EURO này - đội tuyển quốc gia Pháp, khỏi giải đấu. Theo ông, người Thụy Sĩ đã đá quá xuất sắc hay do may mắn?

BLV Đàm Lê Trung: Đội tuyển Thuỵ Sĩ chiến thắng do đá xuất sắc và may mắn. Theo tôi thì Thuỵ Sĩ đá xuất sắc là chính vì họ đá "biết mình, biết người” so với đội tuyển Pháp. Như HLV đội tuyển Thuỵ Sĩ chia sẻ trước trận đấu, đội tuyển sẽ phải chơi 120% sức và tận dụng tối đa sai lầm của Pháp. Và họ đã thành công trong trận này. Đặc biệt, sau khi thua 3-1 và để cho Pháp hiểu trận đấu đã được giải quyết rồi nhưng họ quyết tâm lật ngược thế cờ, tận dụng sai lầm của Pháp để hoà 3 đều. Loạt đá luân lưu, Thuỵ Sĩ may mắn hơn nên họ đã thắng khi Mbappe sút hỏng quả phạt đền.

© REUTERS / Justin SetterfieldTuyển thủ Thụy Sĩ Granit Xhaka mừng chiến thắng của đội bóng trong trận chung kết vòng 1/8 Euro 2020 giữa Pháp và Thụy Sĩ tại sân vận động quốc gia ở Bucharest, Romania
EURO 2020: Tiếp theo vòng 1/8 sẽ còn bất ngờ gì? - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2021
Tuyển thủ Thụy Sĩ Granit Xhaka mừng chiến thắng của đội bóng trong trận chung kết vòng 1/8 Euro 2020 giữa Pháp và Thụy Sĩ tại sân vận động quốc gia ở Bucharest, Romania

Sputnik: Theo ông, đội tuyển quốc gia Croatia đã thiếu điều gì để gây ấn tượng?

BLV Đàm Lê Trung: Croatia thiếu sức trẻ. Đội hình của Croatia đều là các cầu thủ luống tuổi. Khi bước vào hiệp phụ với Tây Ban Nha với đội hình trẻ trung hơn nên Tây Ban Nha đã nắm hoàn toàn lợi thế. Thứ hai, Croatia đã chạm ngưỡng đỉnh cao của mình sau World Cup 2018 khi lọt vào chung kết. Trước đối thủ "nhỉnh” hơn một chút hoặc ngang sức thì Croatia khó có thể trụ được. Tại kỳ EURO tiếp theo, nếu Croatia không có một lứa cầu thủ kế thừa thì sẽ rất khó có thể lọt vào top đầu.

© REUTERS / Wolfgang RattayCầu thủ Tây Ban Nha Cesar Azpilicueta mừng bàn thắng thứ hai của đội mình trong trận chung kết vòng 1/8 Euro 2020 giữa Croatia và Tây Ban Nha tại sân vận động Parken ở Copenhagen, Đan Mạch
EURO 2020: Tiếp theo vòng 1/8 sẽ còn bất ngờ gì? - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2021
Cầu thủ Tây Ban Nha Cesar Azpilicueta mừng bàn thắng thứ hai của đội mình trong trận chung kết vòng 1/8 Euro 2020 giữa Croatia và Tây Ban Nha tại sân vận động Parken ở Copenhagen, Đan Mạch

Sputnik: Tất cả các đội đầu bảng F đều bị loại khỏi vòng 1/8.  Đó là một sự trùng hợp hay là kết quả này đã được dự đoán?

BLV Đàm Lê Trung: Nếu nhìn lại lịch sử thì vòng 1/8 vẫn là "cái dớp” vì các đội vào Bảng "Tử thần” thì không bao giờ vô địch. Năm nay là sự trùng hợp vì nhìn lại cách chơi của các đội cũng quá khác nhau, riêng Pháp là thất bại đáng tiếc. Ngược lại, Đức thua Anh lại không phải là kết quả quá shock. Đức và Bồ Đào Nha tuy nằm trong Bảng "Tử thần” và lọt vào vòng 1/8 với nguy cơ bị loại cao. Tiếc nhất vẫn là Pháp. Thực ra họ đã tự thua.

© Sputnik / Alexandr Vilf / Chuyển đến kho ảnhTiền đạo của đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp Kylian Mbappe
EURO 2020: Tiếp theo vòng 1/8 sẽ còn bất ngờ gì? - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2021
Tiền đạo của đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp Kylian Mbappe

Sputnik: Theo ông thì Anh hay Ukraina sẽ giành chiến thắng?

BLV Đàm Lê Trung: Anh. Vì tinh thần họ đang lên rất cao để trở lại Wembley tại chung kết và bán kết. Ai cũng thấy rằng lực lượng của Anh rất vững chắc trong khi Ukraina, mặc dù vượt qua vòng 1/8 rất cảm xúc và đối thủ chỉ là Thuỵ Điển thôi. Lối chơi của Ukraina từ đầu mùa giải tới giờ không thực sự thuyết phục lắm. Họ chỉ có tinh thần và có thể tận dụng được sai lầm của người Anh mà thôi. Tất nhiên, không nói trước được điều gì trong bóng đá, nhưng với tinh thần đang lên và chất lượng con người mà đội tuyển Anh đang sở hữu thì đội Anh sẽ đi tiếp.

© AFP 2023 / LEE SMITHTrận đấu giữa đội tuyển quốc gia Thụy Điển và Ukraina tại Euro 2020
EURO 2020: Tiếp theo vòng 1/8 sẽ còn bất ngờ gì? - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2021
Trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Thụy Điển và Ukraina tại Euro 2020

Sputnik: Vậy ông dự đoán đội tuyển nào sẽ lọt vào trận chung kết EURO 2020?

BLV Đàm Lê Trung: Anh và Tây Ban Nha. Thật ra, tôi mong muốn là Anh và Italia nhưng năm nay, Italia chỉ vào bán kết được thôi và sang năm tại World Cup sẽ đá tốt hơn. Năm nay, Tây Ban Nha mới tạo ra bất ngờ mặc dù bị đánh giá khá thấp như đội tuyển trẻ, HLV đặt nhiều dấu hỏi, không dùng những tên tuổi trụ cột, nhiều kinh nghiệm như Sergio Ramos v.v. gây ra khá nhiều hoài nghi nhưng theo tôi, đội Tây Ban Nha sẽ là "Ngựa ô”. Đội tuyển Anh thi đấu rất thuận lợi nếu họ sửa được bài học của World Cup 2018.

© REUTERS / John Sibley Huấn luyện viên đội tuyển Anh Gareth Southgate sau trận đấu UEFA EURO 2020 với Đức
EURO 2020: Tiếp theo vòng 1/8 sẽ còn bất ngờ gì? - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2021
Huấn luyện viên đội tuyển Anh Gareth Southgate sau trận đấu UEFA EURO 2020 với Đức

Sputnik: Xin cảm ơn BLV Đàm Lê Trung!

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала