Tuy nhiên, bất kể tình trạng khẩn cấp có được áp dụng hay không, các vận động viên đến với Thế vận hội sẽ được yêu cầu kiểm tra coronavirus và hạn chế di chuyển.
Các ca COVID-19 đang gia tăng
Bộ trưởng Yasutoshi Nishimura cho biết, các biện pháp ít nghiêm ngặt hơn hiện đang có hiệu lực đã ngăn chặn sự gia tăng các ca mắc COVID-19 mới ở thủ đô, đặc biệt là trong số cư dân trẻ tuổi của Tokyo.
Sau một tháng sự lây lan coronavirus chậm lại, hôm thứ Hai đã ghi nhận 317 ca mới tại thủ đô, tăng 50% so với đầu tuần trước. Các hạn chế hiện tại dự kiến sẽ được dỡ bỏ vào ngày 11 tháng 7, chỉ 12 ngày trước lễ khai mạc Thế vận hội Olympic. Đồng thời, tuyên bố của ông Yasutoshi Nishimura cho thấy rằng các biện pháp nghiêm ngặt hơn có thể được áp dụng.
“Số ca nhiễm mới ở thủ đô và các khu vực khác của Tokyo đang ngày càng gia tăng. Cho nên chúng tôi không được ngần ngại ban bố tình trạng khẩn cấp nếu cần thiết”, - The Times dẫn lời chính trị gia.
Tình trạng khẩn cấp sẽ ảnh hưởng đến vận động viên như thế nào?
Trong trường hợp như vậy, tình trạng khẩn cấp mới sẽ ít nghiêm ngặt hơn so với các biện pháp kiểm dịch mà các nước phương Tây áp đặt. Tuy nhiên, đối với các vận động viên và khách mời Thế vận hội, sẽ có rất ít thay đổi; trong mọi trường hợp, họ cần phải kiểm tra COVID-19. Ngoài ra, trong mọi trường hợp, quyền tự do di chuyển của họ sẽ bị hạn chế.
Đọc thêm: