Tuyên án tử hình đối với bị cáo người Trung Quốc giết người, phân xác tại Đà Nẵng

© Ảnh : TTXVN - Quốc DũngBị cáo Xiao Guiping tại tòa.
Bị cáo Xiao Guiping tại tòa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Do mâu thuẫn tiền bạc, bị cáo người Trung Quốc đã siết cổ đồng hương đến chết rồi ném xác xuống sông Hàn (Đà Nẵng) để phi tang.

Hành vi giết người, phân xác man rợ

Ngày 30/6, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xử bị cáo Xiao Guiping, 28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc (TQ), về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Bao Danping, 31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc - nhân viên sòng bài Crown, TP Đà Nẵng. Đây là vụ án từng gây rúng động dư luận bởi hành vi man rợ của bị cáo.

Sáng 19/4/2021, lực lượng chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường tại gò cát thuộc bãi đất trống tại địa phận phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2021
Kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa có thể phải đối diện án tử hình?

Tại tòa, Xiao Guiping thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo tội giết người là đúng người, đúng tội và khai nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc tại sòng bài. Trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân và bạn gái của bị cáo có mối quan hệ rất tốt, thế nhưng khi chuẩn bị ly hôn, nạn nhân thấy bị cáo nhiều lần đánh bài thắng nên muốn chung tiền chơi cùng với hy vọng kiếm tiền để mua nhà ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, Xiao Guiping liên tục thua hết tiền khiến hai người xảy ra mâu thuẫn, nạn nhân Bao Danping đã đến gặp và đòi lại tiền nhưng bị cáo không trả. Trả lời HĐXX, Xiao Guiping nhiều lần nói rằng bị cáo giết người là do bột phát, không làm chủ được bản thân trong lúc tức giận chứ không phải kế hoạch chuẩn bị từ trước. Xiao Guiping nói:

“Từ khi sang Việt Nam, bạn gái của bị cáo có nuôi một con mèo. Sợi dây siết cổ nạn nhân là dây dắt mèo trong nhà thôi, bị cáo không chuẩn bị công cụ từ trước để giết người”.
© Ảnh : TTXVN - Quốc DũngQuang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Xiao Guiping.
Tuyên án tử hình đối với bị cáo người Trung Quốc giết người, phân xác tại Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2021
Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Xiao Guiping.

Bị cáo khai ban đầu không có ý định phân xác nạn nhân, sau đó vì sợ bị phát hiện nên kéo thi thể vào nhà vệ sinh và thực hiện hành vi tàn ác này. Sau đó, bị cáo chở các túi đựng thi thể vào Hội An phi tang nhưng không tìm được nơi vứt nên mang về ném xuống sông Hàn. Theo Xiao Guiping, gia đình bị cáo đã chủ động tìm và đề nghị được bồi thường nhưng gia đình bị hại không hợp tác, do dịch COVID-19 nên họ không thể qua Việt Nam bồi thường thiệt hại. Xiao Guiping nói:

“Bị cáo gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình bị hại vì đã gây tổn thương quá lớn cho gia đình. Bị cáo xin lỗi vì đến Việt Nam và vi phạm pháp luật tại đây. Bị cáo không nghĩ mình làm ra việc tày trời như thế. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ để bị cáo có cơ hội chuộc lại lỗi lầm, khắc phục hậu quả và nuôi hai con nhỏ của bị hại”.

Tuyên án tử hình, phải cấp dưỡng cho 2 con của nạn nhân đến 18 tuổi

Nêu quan điểm tại tòa, đại diện VKS cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là côn đồ, thiếu tính người và cần xử lý nghiêm và cần loại khỏi xã hội để răn đe. Sau khi tước đoạt mạng sống của người khác, bị cáo chưa chịu dừng tay mà còn phân xác nạn nhân trước khi mang đi phi tang.

Sáng 19/4/2021, lực lượng chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường tại gò cát thuộc bãi đất trống tại địa phận phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2021
Kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa có thể phải đối diện án tử hình?

Dù quá trình điều tra, xét xử tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo nhưng hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xét thấy không còn khả năng giáo dục, cải tạo. Do đó, tòa quyết định xử phạt Xiao Guiping tử hình về tội giết người. Ngoài việc phải bồi thường hơn 200 triệu đồng cho gia đình bị hại, bị cáo còn có trách nhiệm cấp dưỡng cho hai con của bị hại mỗi tháng 2 triệu đồng/người cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Ngày 25-12-2019, Xiao Guiping cùng bạn gái là chị Qin Li (quốc tịch TQ) đến TP Đà Nẵng, lưu trú tại đường Trương Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn. Tại đây, Xiao Guiping quen biết với chị Bao Danping thông qua bạn gái. Chị Bao Danping biết Xiao Guiping hay chơi đánh bài ở Crown và thắng được nhiều tiền nên muốn góp tiền chơi chung.

Ngày 26-1-2020, chị Bao Danping đưa cho Xiao Guiping 45.000 USD để đi đánh bài. Xiao Guiping thắng 34.000 USD, trả cho chị Bao Danping 45.000 USD, còn 34.000 USD thắng được thì nói chia đều nhưng chị Bao Danping nói để chơi bài tiếp. Sau đó, Xiao Guiping tiếp tục đi đánh bài và thua hết. Chị Bao Danping đưa thêm tiền cho Xiao Guiping đi đánh bài nhưng Xiao Guiping lại thua hết…

Chiều 6-2-2020, chị Bao Danping đến gặp Xiao Guiping đòi 28.000 USD đã đưa để đánh bài trước đó, nếu không sẽ nói với anh rể rằng chị bị Xiao Guiping ép buộc lấy tiền của công ty đưa cho để đánh bài. Bực tức và lo sợ trước lời đe dọa, Xiao Guiping lấy đoạn dây dài 1,23 m siết cổ chị Bao Danping đến chết.

Sau khi gây án, Xiao Guiping lấy dao phân xác nạn nhân bỏ vào bao nylon, vali rồi mang đến cầu Tiên Sơn ném xuống sông Hàn phi tang. Đến trưa 7-2-2020, Xiao Guiping bị bắt giữ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала