Đình chỉ công tác cán bộ CDC Hải Dương tự ký, "bán" giấy xét nghiệm COVID-19

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Thị VânCảnh sát giao thông công an thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) kiểm tra các thủ tục của lái xe container trước khi qua chốt cầu Đá Bạc
Cảnh sát giao thông công an thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) kiểm tra các thủ tục của lái xe container trước khi qua chốt cầu Đá Bạc - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Giám đốc Sở Y tế Hải Dương cho biết, đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với cán bộ CDC là Nguyễn Tùng Lâm để phối hợp với Công an Quảng Yên (Quảng Ninh) điều tra, làm rõ hành vi giả chữ ký,cấp giấy xét nghiệm COVID-19 để thu lời bất chính.

Tìm thấy 5 mẫu xét nghiệm không có trong hệ thống

Sáng 2/7, ông Phạm Mạnh Cường - Giám đốc Sở Y tế Hải Dương cho biết, Sở vừa nhận được báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương về việc đơn vị này quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Tùng Lâm, cán bộ trực thuộc CDC Hải Dương.

Vĩnh Phúc lập 11 chốt kiểm soát dịch COVID-19 các tuyến đường vào thành phố Vĩnh Yên - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2021
Vĩnh Phúc: Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND thị trấn Yên Lạc vì lơ là chống dịch

Quyết định tạm đình công tác ông Nguyễn Tùng Lâm để phục vụ việc phối hợp với Cơ quan CSĐT – Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) điều tra, xác minh về hành vi làm giả giấy tờ cơ quan cổ chức. Ông Phạm Mạnh Cường nói:

“Ngay sau khi nhận thông báo, Sở đã chỉ đạo CDC Hải Dương tích cực phối hợp với cơ quan công an thuộc tỉnh Quảng Ninh để xác minh, làm rõ việc làm giả giấy xét nghiệm, đưa nhiều người từ Hải Dương sang Quảng Ninh. Đồng thời, yêu cầu CDC rà soát kiểm tra những mẫu xét nghiệm để phối hợp xác minh”.

Đại diện Phòng Tổ chức – Sở Y tế Hải Dương cho biết, hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra xác minh. Khi có kết luận điều tra, đơn vị sẽ xem xét mức độ vi phạm của ông Nguyễn Tùng Lâm, từ đó xem xét và đề xuất hình thức kỷ luật phù hợp.

Còn lãnh đạo CDC Hải Dương thông tin, sau khi nhận thông báo của Công an thị xã Quảng Yên về việc cán bộ Nguyễn Tùng Lâm làm giả giấy xét nghiệm SARS-CoV-2, đơn vị đã rà soát toàn bộ quy trình công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 từ khâu lấy mẫu, bàn giao, ký nhận, xét nghiệm và trả kết quả. Qua đó bước đầu xác định, 5 mẫu xét nghiệm của Công an thị xã Quảng Yên cung cấp đều không có trong hệ thống xét nghiệm của trung tâm.

Thu 10 triệu đồng từ việc bán giấy xét nghiệm Covid-19

CDC Hải Dương bước đầu nhận định, việc làm của ông Nguyễn Tùng Lâm do bột phát cá nhân, không liên quan đến hệ thống xét nghiệm của đơn vị. CDC Hải Dương đang tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Trước đó, tối 26/6, Đội tuần tra cao tốc số 2 - Cục CSGT trực chốt kiểm soát COVID-19 tại Trạm BOT cầu Bạch Đằng (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) phát hiện xe cứu thương mang BKS 34A-398.86 chở 5 người qua chốt nhưng không khai báo y tế nên dừng xe kiểm tra. Tài xế Phạm Công Luận (SN 1994 quê huyện Nam Sách, Hải Dương) khai báo quanh co, không xuất trình được giấy phép lái xe.

Lực lượng y tế quận Hà Đông đã có mặt ngay sáng 13/5 tiến hành các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Phòng khám Thu Cúc bị đình chỉ, làm rõ trách nhiệm Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh

Làm việc với cảnh sát, nhóm 5 người trên xe này thừa nhận đã thuê xe cứu thương mục đích thông chốt kiểm soát COVID-19 từ Hải Dương sang Quảng Ninh làm việc.

Ngày 1/7, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tùng Lâm (SN 1988, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương) để điều tra, làm rõ hành vi "Làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức". Cơ quan điều tra xác định được nhóm 5 người được Nguyễn Tùng Lâm (cán bộ CDC Hải Dương) xét nghiệm và cấp giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính để sử dụng thông chốt kiểm dịch vào Quảng Ninh.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Tùng Lâm khai nhận từ cuối tháng 5/2021, Lâm đã đến nhà hoặc ở một địa điểm hẹn trước để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho những ai có nhu cầu. Sau đó tự làm giả chữ ký của lãnh đạo (bắn chữ ký), đóng dấu cấp giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính nhằm mục đích thu lời bất chính.

Trung bình mỗi trường hợp, Lâm thu từ 200.000 - 700.000 đồng/người và khai nhận đã lấy mẫu và cấp giấy cho gần 40 trường hợp, thu lời bất chính gần 10 triệu đồng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала