Huấn luyện viên đội tuyển Séc: Đan Mạch không có ngôi sao, đó là một đội mạnh

© REUTERS / Robert Perry Jaroslav Silhavy
 Jaroslav Silhavy  - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch mạnh về lối chơi đồng đội, không có những ngôi sao lớn trong thành phần, huấn luyện viên trưởng đội Cộng hòa Séc Jaroslav Silhavy cho biết.

Hai đội tuyển Đan Mạch và Cộng hòa Séc sẽ gặp nhau ở vòng tứ kết giải vô địch châu Âu. Trận đấu diễn ra vào thứ Bảy tại Baku.

Trận đấu thuộc vòng 16 Euro 2020 - Huấn luyện viên đội tuyển Anh Gareth Southgate ăn mừng chiến thắng của đội tuyển trước Đức tại sân vận động Wembley ở London, Anh ngày 29 tháng 6 năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2021
Đặt cược vào đội nào trong các trận đấu đầu tiên vòng tứ kết Euro 2020?

Trận đấu khó khăn giữa Séc và Đan Mạch

"Đan Mạch là một tập thể mạnh mẽ, họ không có những ngôi sao lớn, nhưng họ cùng nhau tạo nên một đội bóng tuyệt vời. Chúng tôi sẽ có một trận đấu khó khăn. Chúng tôi biết đối thủ có những người bị chấn thương, nhưng tôi nghĩ ngay cả khi một số cầu thủ không thể thi đấu, họ sẽ có đủ sự thay thế chất lượng. Họ có sức mạnh tập thể rất lớn", - Jaroslav Silhavy nói với các phóng viên.
"Tôi mong chờ trận đấu. Hiện tại tất cả các cầu thủ đều đã sẵn sàng ra sân, và điều này khiến tôi rất vui. Đội hình không phải trăm phần trăm hoàn hảo, hãy xem các cầu thủ sẽ cảm thấy thế nào sau khi tập luyện. Sắp xếp đội hình xuất phát không dễ dàng, nhưng tôi tin chúng tôi sẽ có lựa chọn đúng đắn, và chúng tôi sẽ tiếp tục chơi như trong trận đấu với đội tuyển Hà Lan”, - ông nói thêm.

Jaroslav Silhavy tin đội của mình sẽ có thể tận dụng những sai lầm của đối thủ.

"Tôi nghĩ chúng tôi có thể giành chiến thắng. Sự khác biệt sẽ nằm ở chất lượng, ở những điều nhỏ nhặt, vì một sai lầm nhỏ có thể quyết định kết quả của trận đấu. Tôi tin Séc có thể tận dụng một số sai lầm của đối thủ. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu cân bằng, và mọi thứ sẽ được quyết định trong những điều nhỏ nhặt", - ông nói.

Thời tiết nắng nóng vẫn tồn tại ở Baku trong một thời gian dài.

Trận đấu giữa các đội tuyển quốc gia của Cộng hòa Séc và Scotland tại EURO 2020. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Chuyên gia: Đội tuyển bóng đá quốc gia Séc có thể thành nhà vô địch UEFA EURO 2020
"Tất cả các cầu thủ đều dưới sự giám sát của các bác sĩ và chuyên gia vật lý trị liệu. Ở Budapest cũng rất nóng, nhưng ở đây mọi thứ có cảm giác khác. Lúc 17h30 trời rất nóng, mặt sân khô ráo nên tôi hy vọng sẽ sẵn sàng cho trận đấu", - huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Cộng hòa Séc cho biết.

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 được tổ chức tại 11 thành phố của châu Âu (Amsterdam, Baku, Budapest, Bucharest, Glasgow, Copenhagen, London, Munich, Rome, Saint-Peterburg, Seville) từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Giải bóng đá được tổ chức bốn năm một lần giữa các đội tuyển quốc gia thành viên UEFA, ban đầu dự kiến tiến hành từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, nhưng đã phải hoãn lại một năm do đại dịch coronavirus COVID-19.

Đọc thêm

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала