Người Nhật e ngại trước phát biểu của ông Putin về vụ tàu khu trục Defender của Anh

© Sputnik / Russian Defence Ministry / Chuyển đến kho ảnhTàu hộ vệ Khu trục hạm Hải quân Anh trong khu vực Cape Fiolent
Tàu hộ vệ Khu trục hạm Hải quân Anh trong khu vực Cape Fiolent - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tờ Sankei Shimbun của Nhật Bản đã đăng một bài báo về buổi đối thoại Đường dây trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, mô tả phản ứng của nguyên thủ quốc gia về vụ việc xảy ra với tàu khu trục Defender của Anh.

Theo ông Putin, hành động khiêu khích có sự tham gia của tàu khu trục Defender ngay sau hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ được thực hiện để thể hiện việc phương Tây không tôn trọng sự lựa chọn của người dân Crưm.

Giao lưu trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin 2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Ông Putin nói rằng vụ việc với tàu khu trục Anh ở Biển Đen là một sự khiêu khích

“Ngay cả nếu như chúng tôi đánh chìm con tàu này, thế giới cũng sẽ không đứng trước bờ vực chiến tranh thế giới thứ ba, bởi vì những người làm điều đó biết rằng họ không thể chiến thắng trong cuộc chiến này - đó là điều rất quan trọng”, - ông nhận xét.

Bài báo đã thu hút rất nhiều bình luận của độc giả cổng thông tin Yahoo News Japan.

"Sự việc đang trở nên nguy hiểm"

"Tuyên bố của Putin về tàu khu trục của Anh cũng nhằm chống lại Nhật Bản. Chúng liên quan đến các hoạt động của Trung Quốc ở Đông Nam Á và Biển Đông", - người dùng nekozamurai nói.
"Giờ đây, ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương liên minh mới QUAD (Đối thoại an ninh bốn bên với sự tham gia của Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia, còn gọi là "Bộ tứ kim cương") trong đó có Nhật Bản, sẽ phải đối đầu không chỉ với Trung Quốc, mà còn cả với Nga! Điều này đang trở nên nguy hiểm!" - sab nói thêm.
"Trong thời điểm hỗn loạn như vậy, Nhật Bản có lẽ cần phải cố gắng làm một điều gì đó kiên quyết về vấn đề "lãnh thổ phía Bắc". Chúng ta còn là "những chú bé ngoan" trong bao lâu nữa? Nếu chúng ta giữ quan điểm này, thì sẽ không bao giờ đòi lại được những hòn đảo đó! Mặc dù bây giờ việc ấy đã nguy hiểm rồi!" - nick qnc bày tỏ ý kiến.
"Mỹ và Anh đang ngày càng nỗ lực hơn để phá hủy trật tự thế giới Yalta sau chiến tranh!" - sor lưu ý.
“Tại sao người Anh không làm gì mà chỉ theo dõi các chuyến bay của máy bay Su của Nga? Họ sợ à? Chính họ nói tên lửa phòng không của họ đã sẵn sàng chiến đấu đó thôi ”, - người dùng tim viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала