Tiết lộ kế hoạch của chính phủ Liên Xô để lãnh đạo đất nước đi theo con đường Trung Quốc

© SputnikNikita Khrushchev, Joseph Stalin, Georgy Malenkov, Lavrenty Beria, Vyacheslav Molotov (từ trái sang phải) đến Quảng trường Đỏ
Nikita Khrushchev, Joseph Stalin, Georgy Malenkov, Lavrenty Beria, Vyacheslav Molotov (từ trái sang phải) đến Quảng trường Đỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2021
Đăng ký
Sau khi Joseph Stalin chết, một trong những đại diện giới tinh hoa thời Stalin của Liên Xô là Georgy Malenkov từng muốn hướng đất nước đi theo con đường phát triển mà Trung Quốc sau đó vài thập kỷ đã đi theo. Con trai chính trị gia Georgy Malenkov là nhà khoa học lý sinh, tiến sĩ khoa học sinh học, giáo sư Andrei Malenkov đã cho biết điều này.

Cải cách kinh tế Liên Xô

“Giống như Đặng Tiểu Bình ở Trung Quốc, cha tôi cho rằng cải cách nên bắt đầu bằng cải cách kinh tế. Ông tin rằng chỉ có độc lập về kinh tế mới có thể tự do thực sự. Các nhà kinh tế thiếu hiểu biết của chúng ta đã ngây thơ tin rằng thị trường sẽ tự hình thành”, - ông Andrei Malenkov nói.

Ông Malenkov lưu ý rằng sau khi trong nước xuất hiện đủ số lượng đại diện tầng lớp trung lưu, "những người bị chỉ trích trong suốt lịch sử của chúng ta, đất nước mới có thể tiến xa hơn."

Tượng lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông và tác phẩm sắp đặt nhân kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2021
Lời khuyên tai hại. Cộng sản Trung Quốc học được gì từ sự tan rã của Liên Xô
“Cha tôi rất thích những người sáng tạo và luôn cố gắng hỗ trợ họ” - người đối thoại nhấn mạnh.

Georgy Malenkov là ai?

Georgy Malenkov là chính khách Liên Xô và nhà lãnh đạo đảng, cộng sự của Joseph Stalin, từ năm 1953 đến năm 1955 đứng đầu Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô. Ông đã giám sát hàng loạt lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, cũng như công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Sau cái chết của Stalin, ban đầu ông được coi là người kế nhiệm. Hầu hết người dân trong nước đều nhớ đến việc dỡ bỏ nhiều lệnh cấm đối với báo chí, cho phép đi nước ngoài và mang hàng hải quan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала