Toni Kroos tuyên bố kết thúc thi đấu cho đội tuyển quốc gia Đức

© AP Photo / Francisco SecoToni Kroos
Toni Kroos - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cầu thủ bóng đá Toni Kroos của Real Madrid đã tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Đức.

Đội tuyển Đức kết thúc màn trình diễn tại giải vô địch châu Âu ở vòng 1/8 trận chung kết, để thua đội tuyển Anh với tỷ số 0: 2.

Sự ra đi của Kroos

"Tôi đã chơi 106 trận cho đội tuyển Đức. Và sẽ không có thêm trận nào. Tôi thực sự mong muốn và cống hiến hết sức lực của mình để cuối cùng có thể thi đấu đến 109 trận cho đội tuyển, để đạt danh hiệu cuối cùng trong sự nghiệp là vô địch châu Âu. Tôi đã quyết định ra đi sau giải đấu này. Tôi đã thấy rõ từ lâu, rằng tôi sẽ không tham dự World Cup 2022 ở Qatar ", Kroos viết trên Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Toni Kroos (@toni.kr8s)

“Tôi muốn hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ của mình tại Real Madrid trong vài năm tới. Ngoài ra, từ giờ trở đi, tôi sẽ cho phép bản thân nghỉ ngơi, việc mà tôi đã không có được với tư cách là một cầu thủ đội tuyển quốc gia trong 11 năm qua. Tôi muốn được gần gũi với vợ và ba con nhiều hơn. Thật vinh dự cho tôi khi được khoác trên mình chiếc áo đấu này quá lâu. Tôi đã làm điều đó với niềm tự hào và đam mê ", tiền vệ 31 tuổi viết thêm.

Kroos cảm ơn Joachim Loew về tinh thần đồng đội, người đã chơi trận cuối cùng tại VCK EURO 2020 với tư cách là huấn luyện viên trưởng  đội tuyển quốc gia Đức, và chúc tân huấn luyện viên Hans-Dieter Flick may mắn.

Huấn luyện viên quốc gia Đức Joachim Low trước trận đấu giữa Đức và Hàn Quốc ở Kazan - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2021
Tại sao Joachim Low ra đi? Những lý do huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức từ chức

Sự nghiệp cầu thủ bóng đá

Kroos đã chơi cho đội tuyển quốc gia Đức từ năm 2010. Cầu thủ này đã chơi 106 trận cho đội tuyển và ghi được 17 bàn thắng. Là một phần của đội tuyển quốc gia, anh đã vô địch World Cup 2014.

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 được tổ chức tại 11 thành phố của châu Âu (Amsterdam, Baku, Budapest, Bucharest, Glasgow, Copenhagen, London, Munich, Rome, Saint-Peterburg, Seville) từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Giải bóng đá được tổ chức bốn năm một lần giữa các đội tuyển quốc gia thành viên UEFA, ban đầu dự kiến tiến hành từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, nhưng đã phải hoãn lại một năm do đại dịch coronavirus COVID-19.

Đọc thêm

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала