Đội Tây Ban Nha thắng đội Thụy Sĩ sau loạt đá penalty và tiến vào bán kết EURO 2020

© REUTERS / Anton VaganovTrận đấu giữa đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và Thụy Sĩ tại Euro 2020
Trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và Thụy Sĩ tại Euro 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.07.2021
Đăng ký
Trận đấu vòng 1/4 của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Thụy Sĩ và đội tuyển Tây Ban Nha đã kết thúc với tỷ số 1:2.

Trên sân cỏ «Gazprom Arena» ở thành phố St. Petersburg đã vang lên hiệu còi kết thúc trận đấu thuộc vòng 1/4 EURO 2020 giữa đội Thụy Sĩ và đội Tây Ban Nha.

© REUTERS / Anton VaganovThủ môn Thụy Sĩ trong trận đấu Euro 2020 với Tây Ban Nha
Đội Tây Ban Nha thắng đội Thụy Sĩ sau loạt đá penalty và tiến vào bán kết EURO 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.07.2021
Thủ môn Thụy Sĩ trong trận đấu Euro 2020 với Tây Ban Nha

Đội Tây Ban Nha đã giành chiến thắng trước đội Thụy Sĩ với tỷ số 1:2.

Như vậy đội Tây Ban Nha chiến thắng sẽ đi tiếp vào vòng bán kết EURO 2020.

Đội Thụy Sĩ thua trận chia tay với EURO 2020 ở vòng 1/4.

Cầu thủ đội Denis Lemi Zakaria (đội Thụy Sĩ) đá phản lưới nhà. Đây là bàn phản lưới nhà thứ mười từ đầu giải.

​Cần nhắc lại hậu vệ đội tuyển Tây Ban Nha Jordi Alba đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu vòng 2 Euro 2020 gặp Ba Lan (1: 1).

Hiệp 1 trận đấu không thể gọi là căng thẳng. Đội Tây Ban Nha có một khởi đầu mạnh mẽ, sau đó áp lực suy yếu đáng kể. Họ tấn công vừa phải và thận trọng cầm bóng. Các cầu thủ Thụy Sĩ cũng không sơ hở để tránh nhận bàn thua thứ hai mà quyết giữ sức cho hiệp hai.

Bàn thắng vào phút thứ 68 do Xherdan Shaqiri (đội Thụy Sĩ ) ghi điểm. Ngay sau bàn thắng của Shaqiri, một cổ động viên đã chạy ra sân. Khoảnh khắc này đã không được đưa vào cảnh quay phát sóng.

Đội Tây Ban Nha trao quyền đá penalty cho các cầu thủ Daniel Olmo Carvajal, Gerard Moreno, Mikel Oyarzabal Ugarte.

Tỷ số cuối cùng là 1:2.

Trận đấu thuộc vòng 16 Euro 2020 - Huấn luyện viên đội tuyển Anh Gareth Southgate ăn mừng chiến thắng của đội tuyển trước Đức tại sân vận động Wembley ở London, Anh ngày 29 tháng 6 năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2021
Đặt cược vào đội nào trong các trận đấu đầu tiên vòng tứ kết Euro 2020?

Mời theo dõi Tin mới nhất về Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 trong chuyên mục của Sputnik Vietnam: https://vn.sputniknews.com/tournament-euro-2020/

Petkovic: Các cầu thủ Thụy Sĩ rời EURO với tư thế ngẩng cao đầu

"Tôi tự hào về đội bóng của chúng tôi. Chiếc thẻ đỏ đã ảnh hưởng rất nhiều đến trận đấu của chúng tôi hôm nay. Tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều là những người hùng của buổi tối này. Chúng tôi xứng đáng vào đến bán kết, chúng tôi gần như đã đến được đó, nhưng thật không may, chúng tôi đã quá mệt mỏi (chơi với mười người). Tôi ngả mũ ngưỡng mộ các cầu thủ của chúng tôi. Chúng tôi ra về với tư thế ngẩng cao đầu. Tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng tích cực nhiều hơn là tiêu cực", - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thụy Sĩ Vladimir Petkovic cho biết trong buổi họp báo sau trận đấu.
"(Thủ môn Yann) Sommer đã thiếu may mắn ở một số thời điểm trong loạt sút luân lưu. Tôi không trách các cầu thủ trên sân khi đá hỏng trên chấm phạt đền (Ruben Vargas sút hỏng quả penalty quyết định). Vargas không sao, anh ấy chỉ cần nhớ bài học này. Tôi cũng tự hào về anh ấy", - ông Petkovich nói.
© © Pool via REUTERS / Dan MullanHuấn luyện viên trưởng đội tuyển Thụy Sĩ Vladimir Petkovic
Đội Tây Ban Nha thắng đội Thụy Sĩ sau loạt đá penalty và tiến vào bán kết EURO 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.07.2021
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thụy Sĩ Vladimir Petkovic

Unai Simon: Nói chuyện với huấn luyện viên Luis Enrique giúp giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu

"Thành thật mà nói, tôi đang lâng lâng trên chín tầng mây! Sau khi khởi đầu trận đấu tốt như vậy, thật không công bằng khi chúng tôi đưa nó đến loạt sút luân lưu. Đáng lẽ ra chúng tôi phải thắng sớm hơn. Ở chấm 11 mét phần nhiều nằm ở may mắn. Tôi không muốn tiết lộ chi tiết cuộc trò chuyện của chúng tôi với Luis Enrique trước khi đá luân lưu, nhưng tôi nghĩ cuộc trò chuyện này đã giúp chúng tôi giành chiến thắng trong loạt đá đó", - Simon nói trong họp báo.
“Chúng tôi đã xem Thụy Sĩ sút luân lưu, ở những góc nào. Mặc dù trong quả 11 mét đầu tiên, tôi nghĩ rằng (Mario) Gavranovic sẽ sút về một hướng, nhưng anh ấy lại sút theo hướng khác. Chúng tôi hiểu rằng có thể mình phải có đến 4 đợt sút luân lưu trong kỳ EURO, vì vậy nên chúng tôi đã quyết định chuẩn bị trước cho những đợt bóng đó. Rất khó để chuẩn bị cho điều này một cách hoàn chỉnh, nhưng tôi chắc chắn rằng khóa đào tạo đã giúp ích", - Simon nói.

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 được tổ chức tại 11 thành phố của châu Âu (Amsterdam, Baku, Budapest, Bucharest, Glasgow, Copenhagen, London, Munich, Rome, Saint-Peterburg, Seville) từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Giải bóng đá được tổ chức bốn năm một lần giữa các đội tuyển quốc gia thành viên UEFA, ban đầu dự kiến tiến hành từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, nhưng đã phải hoãn lại một năm do đại dịch coronavirus COVID-19.

Đọc thêm

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала