Người Trung Quốc cảnh báo NATO không nên gây chiến với Nga

© Ảnh : U.S. Marine Corps photo by Staff Sgt. Pablo D. MorrisonCác tàu của NATO ở Biển Đen
Các tàu của NATO ở Biển Đen - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả cổng thông tin Guancha của Trung Quốc cảnh báo các nước phương Tây không nên leo thang căng thẳng ở Biển Đen.
Cổng thông tin đăng một bài báo nêu bật căng thẳng ngày càng gia tăng trong khu vực sau sự cố tàu khu trục Defender của Anh ở ngoài khơi Crưm do tàu chiến của các nước NATO ở Biển Đen gia tăng số lượng trong cuộc tập trận See Breeze.

Các độc giả của cổng thông tin sôi nổi bình luận về sự kiện ở Biển Đen.

Tàu hộ vệ Khu trục hạm Hải quân Anh trong khu vực Cape Fiolent - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2021
Người Nhật e ngại trước phát biểu của ông Putin về vụ tàu khu trục Defender của Anh
"Tôi muốn biết liệu ba con tàu này có thể cầm cự ít nhất nửa giờ trong một trận chiến thực sự hay không?" - một người dùng hỏi.
“Tốt hơn là tính trong vài phút! ”- một người dùng khác trả lời anh ta.
“Tất cả các tàu NATO đến trước cửa nước Nga sẽ chết”,  - một người bình luận khác nói thêm.
“Ngay sát cửa nước Nga nên không cần tàu, một tên lửa tuần duyên là đủ”, - một độc giả khác nêu ý kiến.
"NATO thực sự đang đùa với lửa! Còn nói gì nữa, NATO chỉ là một món đồ chơi của Mỹ. Hãy tiếp tục chơi đi để rồi sẽ bị tiêu diệt!" - một người dùng khác cảnh báo phương Tây.
"Hiếm khi có cơ hội, thời cơ đang trôi qua, hãy nắm lấy cơ hội để đánh chìm một nửa hạm đội NATO", - một người dân khác của CHND Trung Hoa khuyên.
"Putin đã làm gì với Joe Ngái ngủ trong cuộc họp kín ở Geneva? Mới khiến NATO phải nỗ lực tuyệt vọng như vậy để bằng cách nào đó làm tổn thương Nga!" - nhắc lại cuộc gặp gần đây của hai nhà lãnh đạo, một nhà bình luận khác nhận xét.
"Nhanh chóng dìm chết chúng khi chúng ở Biển Đen!" - một người dùng nữa hô hào.

Vào ngày 28 tháng 6 ở khu vực tây bắc Biển Đen đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn Sea Breeze. Theo kế hoạch trong hoạt động kéo dài dài đến ngày 10/7, có sự tham dự của 5 nghìn quân nhân, 40 máy bay và 32 tàu chiến từ 32 quốc gia, trong đó có Ukraina, Mỹ và các nước thành viên NATO.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала