Giải Vô địch Bóng đá châu Âu: Đội tuyển Séc thua đội tuyển Đan Mạch

© AP Photo / Darko VojinovicTrận đấu giữa đội tuyển quốc gia Séc và Đan Mạch tại Euro 2020
Trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Séc và Đan Mạch tại Euro 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2021
Đăng ký
Trận đấu vòng 1/4 của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Séc và đội tuyển Đan Mạch đã kết thúc với tỷ số 1:2.

Trên sân cỏ «Olympic Baku» ở thành phố Baku đã vang lên hiệu còi kết thúc trận đấu thuộc vòng 1/4 EURO 2020 giữa đội Séc và đội Đan Mạch.

© AP Photo / Dan MullanTrận đấu giữa đội tuyển quốc gia Séc và Đan Mạch tại Euro 2020
Giải Vô địch Bóng đá châu Âu: Đội tuyển Séc thua đội tuyển Đan Mạch - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2021
Trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Séc và Đan Mạch tại Euro 2020

Đội Séc thua đội Đan Mạch với tỷ số 1:2. 

Bàn thắng vào phút thứ 5 do Thomas Delaney ghi điểm.

Cú phá lưới thứ hai do Kasper Dolberg lập công vào phút thứ 42.

Ở phút thứ 49 của trận đấu, tiền đạo Séc Patrik Schick đã ghi bàn thắng, rút ​​ngắn cách biệt về tỷ số (1: 2). Đối với Schick, bàn thắng này là chiến công thứ năm trong giải đấu, như vậy, anh đã bắt kịp đội trưởng Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo trong danh sách Vua Phá Lưới EURO 2020.

Trận đấu vòng 1/8 của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa Đan Mạch và đội tuyển Wales - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2021
Đội Đan Mạch đánh bại đội Wales ở vòng 1/8 EURO 2020

HLV trưởng của đội tuyển Đan Mạch Kasper Hjulmand nhận xét về trận đấu với đối thủ Séc:

«Tôi rất hạnh phúc và rất tự hào về đội của mình. Thật tuyệt khi đội hoạt động và cách họ cống hiến toàn bộ sức lực trên sân. Tôi cũng rất mừng vì người Đan Mạch vui về những gì chúng tôi làm được và như vậy thật tuyệt ... Sau giờ nghỉ giải lao chúng tôi đã rất thụ động, tôi không biết tại sao lại diễn ra như thế. Có lẽ sự mệt mỏi đã đóng vai trò nào đó. Đôi chân cũng có thể đóng vai trò của nó. Chúng tôi đã mệt, các chàng trai đã cống hiến hết mình, đó là màn trình diễn tuyệt vời».

Ông Hjulmand cũng nói rằng sự cố với tiền vệ Đan Mạch Christian Eriksen đã nhắc nhở toàn thế giới về những giá trị cơ bản của bóng đá, và ông cho biết thêm rằng Eriksen sẽ cùng đội mình trong trận bán kết Giải Vô địch châu Âu.

© Sputnik / Murad Orudzhev / Chuyển đến kho ảnhTrận đấu giữa đội tuyển Đan Mạch và đội tuyển Séc tại EURO 2020
Giải Vô địch Bóng đá châu Âu: Đội tuyển Séc thua đội tuyển Đan Mạch - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2021
Trận đấu giữa đội tuyển Đan Mạch và đội tuyển Séc tại EURO 2020

Không giấu nước mắt

Huấn luyện viên trưởng của CH Séc Jaroslav Šilhavý tuyên bố rằng thất bại trước đội tuyển Đan Mạch ở tứ kết giải vô địch châu Âu khiến các cầu thủ CH Séc rất buồn.

Các cầu thủ Hà Lan và CH Séc trong trận đấu tại Euro 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
Vòng 1/8 EURO 2020: Đội Cộng hòa Séc thắng đội Hà Lan với tỷ số 2:0
«Chúng tôi rất thất vọng, lúc vào phòng thay đồ không ai giấu được nước mắt. Chúng tôi đã cùng nhau lâu nên kết quả đó không dễ dàng gì, nhưng những gì chúng tôi đã làm thì đơn giản là thật đáng kinh ngạc. Tôi tự hào về các cầu thủ và tin chắc rằng người hâm mộ sẽ đánh giá cao cách các bạn trẻ ấy đã chiến đấu đến cùng trong trận vừa qua. Đội tuyển xứng đáng với sự biết ơn to lớn… Tất nhiên, chúng tôi muốn bắt đầu trận đấu theo cách khác, nhưng bàn thắng sớm của đối thủ cũng ảnh hưởng đến diễn biến, cũng như một số chuyện vặt vãnh. Chúng tôi tiếc về mỗi bàn bị bỏ lỡ. Và tiếc về bàn thua sau lỗi của chúng tôi, rồi bàn thua sau sai lầm của trọng tài. Nhưng đây là bóng đá, tất cả mọi sự đều trong những chi tiết nhỏ nhặt. Có thể điều đó không quyết định kết quả toàn bộ cuộc chơi, nhưng nó đã tạo ra sự khác biệt lớn», - ông Šilhavý nói với các phóng viên.

Đội Séc thua trận chia tay với EURO 2020 ở vòng 1/4.

© REUTERS / Tolga Bozoglu Đội tuyển Đan Mạch trong trận đấu với đội CH Séc tại EURO 2020
Giải Vô địch Bóng đá châu Âu: Đội tuyển Séc thua đội tuyển Đan Mạch - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2021
Đội tuyển Đan Mạch trong trận đấu với đội CH Séc tại EURO 2020

Mời theo dõi Tin mới nhất về Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 trong chuyên mục của Sputnik Vietnam:  https://vn.sputniknews.com/tournament-euro-2020/

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 sẽ được tổ chức tại 11 thành phố của châu Âu (Amsterdam, Baku, Budapest, Bucharest, Glasgow, Copenhagen, London, Munich, Rome, St. Petersburg, Seville) từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021.

Giải bóng đá, được tổ chức bốn năm một lần giữa các đội tuyển quốc gia thành viên UEFA, ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, nhưng đã bị hoãn lại một năm do đại dịch coronavirus COVID-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала