Tại sao sĩ quan Mỹ so sánh quân đội Nga với xe Zaporozhets và quân đội Mỹ với xe Tesla?

© Sputnik / Iliya PitalevCác chiến sĩ tăng từ Nicaragua làm quen từng bước với thao trường Nga.
Các chiến sĩ tăng từ Nicaragua làm quen từng bước với thao trường Nga.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2021
Đăng ký
Cựu thuyền trưởng bậc nhất đã nghỉ hưu của Hải quân Mỹ, ông Harry Tabakh so sánh quân đội Nga với xe Zaporozhets, lực lượng NATO với xe Tesla. InoSmi đưa tin về điều này hôm thứ Bảy, ngày 3 tháng 7.

Quân đội Nga có điều gì dở?

Theo InoSmi, ông Harry Tabakh đã bày tỏ ý kiến ​​này trên sóng kênh truyền hình Observer TV của Ukraina, cho rằng Nga không có các công nghệ cao và thiếu tính chuyên nghiệp.

Tabakh nói rằng hầu hết các loại vũ khí của Nga, kể cả không quân, được chế tạo từ các phụ tùng của phương Tây. Ông ta nói thêm, các lệnh trừng phạt đã ngăn chặn nguồn cung cấp và giáng một đòn mạnh vào sự phát triển vũ khí của Nga.

Quân nhân Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2021
"Đã đến lúc học tiếng Nga và tiếng Trung". Người Mỹ bị sốc khi so sánh quân đội Nga và Mỹ

Sự cố tàu khu trục Anh

Bình luận về vụ tàu khu trục Defender của Anh, cựu binh Mỹ cho rằng các tàu biên phòng của Liên bang Nga đã cố gắng đuổi kịp tàu Anh để chặn đường đi của nó, nhưng không thể làm được điều này và "bị chết máy", đó là lý do tại sao tàu Nga buộc phải trở về căn cứ.

Các tàu của Nga được cho là có động cơ của Đức, nhưng do lệnh trừng phạt, quân đội Nga đã phải lắp loại động cơ rẻ hơn của Trung Quốc, vốn không thể chịu được tải trọng, Tabakh nói.

Đối đầu giữa Nga và Ukraina

Ông Harry Tabakh kêu gọi các lực lượng vũ trang Ukraina đối đầu quyết liệt hơn với Nga ở Biển Đen và Biển Azov, lưu ý rằng quân đội Ukraina đã có những bước tiến so với năm 2014. Lấy ví dụ, ông ta nhắc đến máy bay không người lái do phòng thiết kế Luch chế tạo, không thua kém máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ, và đồng thời tất cả các thành phần của nó đều có nguồn gốc từ Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала