Ả Rập Saudi kêu gọi kéo dài thỏa thuận OPEC+

© Fotolia / Tarasov_vldầu mỏ
dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ả Rập Saudi cho rằng cần phải gia hạn thỏa thuận của nhóm OPEC+ về cắt giảm sản lượng khai thác dầu trong cả năm 2022, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi Abdulaziz bin Salman cho biết.
"Việc tăng sản lượng dầu thêm 400 thùng mỗi ngày trong một tháng đối với các nước tham gia thỏa thuận OPEC+ không đủ để ngăn chặn việc cắt giảm vào tháng 4 năm 2022. Việc gia hạn thỏa thuận OPEC+ là cơ sở, còn việc tăng sản lượng dầu là một phần trong đề xuất của chúng tôi”, - Bộ trưởng nói.

Thỏa thuận của nhóm OPEC+

Nhóm OPEC+ đã cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày kể từ tháng 5 năm ngoái do nhu cầu dầu giảm vì đại dịch coronavirus. Khi tình hình ổn định, các hạn chế đã được điều chỉnh và tính đến tháng 7 năm 2021, chúng ở mức 5,76 triệu thùng mỗi ngày. Cơ sở tham chiếu để từ đó cắt giảm cho tất cả các nước trong nhóm là tháng 10 năm 2018, đối với Nga và Ả Rập Xê Út lượng cắt giảm là 11 triệu thùng mỗi ngày.

Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2021
Các nước OPEC + hoàn thành thỏa thuận giảm sản lượng khai thác dầu tới mức 114%

Quyết định về các thông số của thỏa thuận dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 1/7, nhưng liên minh không đạt được đồng thuận về vấn đề này. Thỏa thuận cho đến ngày hôm sau 2/7 cũng chưa đạt được. Lý do là quan điểm chính của UAE, trong đó kiên quyết đòi tăng cơ sở tham chiếu của mình lên gần 700 nghìn thùng mỗi ngày nếu thỏa thuận được gia hạn đến cuối năm 2022. Đồng thời, UAE đồng ý nới lỏng hơn nữa các hạn chế đối với sản xuất trong tháng 8-12. Do đó, các bên đã quyết định tiếp tục đàm phán về số phận tiếp theo của thỏa thuận vào ngày 5 tháng 7.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала