Châu Á có 8 suất tham dự, Việt Nam rộng cửa hơn giành vé vào World Cup 2026?

© Ảnh : Hoàng Linh – Pv TTXVN tại UAEQuế Ngọc Hải ghi bàn nâng tỷ số 2-1 cho đội tuyển Việt Nam
Quế Ngọc Hải ghi bàn nâng tỷ số 2-1 cho đội tuyển Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – FIFA đã ra thông báo chính thức về việc phân bổ số suất dự World Cup 2026 cho các khu vực. Châu Á sẽ có 8 suất tham dự, tuyển Việt Nam có thể rộng cửa dự World Cup 2026 nếu nâng cấp được sức mạnh hiện tại.

Việt Nam rộng cửa vào World Cup nếu duy trì được phong độ

Theo thông báo chính thức vào tối 30/3, FIFA đã đưa ra quyết định phân bổ số suất dự World Cup 2026 cho các khu vực. Theo đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vẫn là liên đoàn có nhiều suất tham dự nhất với tổng cộng 16 đội tuyển.

Đội tuyển Việt Nam khởi động trên sân Al Maktoum.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2021
Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của tuyển Việt Nam

Châu Phi gây bất ngờ khi được phân bổ đến 9 suất, nhiều thứ hai trên thế giới. Theo sau lần lượt là châu Á – 8 suất, Nam Mỹ – 6 suất, Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) – 6 suất và châu Đại Dương – 1 suất. Hai suất còn lại sẽ được quyết định thông qua các trận đấu playoff được tổ chức vào năm 2025.

Như vậy, với số suất được phân bổ cho châu Á là 8, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội rộng cửa tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới hơn so với World Cup 2022 tại Qatar (với 4,5 suất).

Rõ ràng, sân chơi World Cup nâng lên 48 đội sẽ mang đến cơ hội lớn cho những đội bóng tầm khá ở châu Á như tuyển Việt Nam, thay vì phải vật lộn trong cuộc đua vào World Cup khi chỉ có 4,5 vé.

Cụ thể, với 48 đội tham dự thì đội xếp thứ 4 ở bảng đấu 6 đội vẫn có thể giành vé dự World Cup 2026, hoặc có suất tranh vé vớt.

Ví dụ, ở bảng đấu hiện tại của Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo chen chân vào Top 3 là rất khó, gần như không có tính khả thi nếu xét về đẳng cấp so với Nhật Bản, Australia và Saudi Arabia. Đây là 3 tên tuổi lớn của châu Á với tổng 16 lần dự World Cup. Song việc tuyển Việt Nam tranh top 4 với Trung Quốc và Oman lại khả thi hơn nhiều so với chuyện giành top 3. Như vậy, với 8 suất cho cán cân thi đấu như ở World Cup 2022 thì Việt Nam hoàn toàn có quyền tự tin vào vé tham dự World Cup.

© Ảnh : Minh ChiếnCông Phượng là ngôi sao ở Việt Nam, nhưng vô danh tại Bỉ.
Châu Á có 8 suất tham dự, Việt Nam rộng cửa hơn giành vé vào World Cup 2026? - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2021
Công Phượng là ngôi sao ở Việt Nam, nhưng vô danh tại Bỉ.

Vấn đề bây giờ là VFF có kế hoạch gì cho tuyển Việt Nam trong 4 năm tới. Liệu có nâng cấp được sức mạnh hay lại thụt lùi như tuyển Thái Lan thời điểm hiện tại.

Hiện nay, đội tuyển Việt Nam đang có nhiều cầu thủ trẻ, có thể tiếp tục làm bộ khung vững chắc trong 4 năm tới, như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Quang Hải, Văn Hậu, Hoàng Đức, Tiến Linh, Việt Anh, Thành Chung... Nếu duy trì được năng lực đi lên như hiện tại, thì việc viết nên trang sử mới ở World Cup là có thể xảy ra.

Việc xây dựng một kế hoạch vĩ mô như thể nào để tuyển Việt Nam có thể tham dự World Cup 2026, đó là câu chuyện lớn thuộc về những người quản lý bóng đá.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала