Sau quyết định của Thủ tướng, nhân sự lãnh đạo Hà Nội có gì thay đổi?

© Ảnh : TTXVNỦy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2021
Đăng ký
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phê chuẩn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ mới 2021-2026. Nhân sự lãnh đạo thủ đô hầu như ‘không có biến động gì’.

Trong đó, ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được phê chuẩn tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng phê chuẩn ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có các quyết định phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại Quyết định 1061/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Ông Chu Ngọc Anh yêu cầu Công an Hà Nội điều tra vụ người nước ngoài bị tấn công tình dục

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin trước đó, ông Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào tháng 9/2020 thay người tiền nhiệm là ông Nguyễn Đức Chung bị bắt. Trước khi về làm Chủ tịch Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Chu Ngọc Anh sinh năm 1965 tại xã Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội, từng là nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất diễn ra vào ngày 23/6, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP khóa XV giữ chức Chủ tịch UBND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 với 92/94 đại biểu có mặt tán thành bằng phiếu kín (chiếm 97,87%).

Trong thời gian về làm Chủ tịch Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh đã để lại một số dấu ấn và thể hiện được quyết tâm cùng lãnh đạo Thành ủy TP.Hà Nội, ban lãnh đạo thủ đô quyết tâm thực hiện mục tiêu kép – vừa chống dịch Covid-19 thành công, vừa phục hồi, duy trì và phát triển kinh tế, đóng góp vào các mục tiêu chung của cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phê chuẩn nhân sự lãnh đạo Hà Nội

Cũng theo Quyết định 1061, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, người đứng đầu Chính phủ phê chuẩn đối với các ông: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Chử Xuân Dũng, và Nguyễn Mạnh Quyền là Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Đường sắt  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2021
Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tuyến Nhổn - Ga Hà Nội

Tại kỳ họp đầu tiên của HĐND thành phố hôm 23/6, các đại biểu HĐND TP đã bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên, Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала