Vì sao Chủ tịch Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao không tái cử?

© Ảnh : Public domain / USAID VietnamNguyễn Hoàng Thao.
Nguyễn Hoàng Thao. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2021
Đăng ký
Nhân sự tỉnh Bình Dương: Ông Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đương nhiệm, không tái cử.

Vì không tái cử nên Chủ tịch Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao sẽ trở lại đảm nhận cương vị cũ là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tại sao Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao không tái cử?

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương đương nhiệm, không tái cử nhiệm kỳ mới.

Có thể nói, các diễn biến liên quan đến nhân sự Bình Dương, kể từ sau vụ Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam xin không tham gia Quốc hội XV, rồi bị đề nghị kỷ luật, sau đó là loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo Bình Dương (Trần Thanh Liêm, Phạm Văn Cành, Nguyễn Thanh Trúc cùng nhiều bị can khác) bị bắt, thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận.

Ông Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Nóng: Bắt giam nguyên Chủ tịch và loạt lãnh đạo tỉnh Bình Dương

Ngày 5/7, Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Dương có thông tin về việc chuẩn bị Kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo chương trình dự kiến, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bình Dương khóa X sẽ diễn ra vào ngày 6/7 nhằm kiện toàn nhân sự chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh cho nhiệm kỳ mới (2021-2026) tới đây.

“Công tác chuẩn bị nhân sự cán bộ chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới được thực hiện bảo đảm theo đúng quy trình, quy định của Trung ương”, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương khẳng định.

Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương đã chuẩn bị đầy đủ các tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Trong đó có các chức danh lãnh đạo chính yếu như Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh).

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng xem xét việc giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh chủ chốt Ủy ban Nhân dân tỉnh (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh) cho nhiệm kỳ mới này.

Thông tin đáng chú ý nhất trong thông báo của Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương chính là việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đương nhiệm Nguyễn Hoàng Thao không tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Lý do vì sao ông Nguyễn Hoàng Thao không tái cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương là do “không bảo đảm về độ tuổi ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân lần đầu theo quy định”.

Chủ tịch Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao nói gì?

Theo Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương, trên cơ sở kiện toàn nhân sự đã thống nhất về mặt chủ trương của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hoàng Thao sẽ được phân công nhiệm vụ khác.

Theo dự kiến, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đương nhiệm sẽ trở lại đảm nhận cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương.

Ông Trần Văn Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2021
Đề nghị xem xét kỷ luật Bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và hàng loạt cán bộ

Đây là chức vụ mà ông Nguyễn Hoàng Thao đã đảm trách từ tháng 4/2019 – 10/2020.

Theo Điều 83 Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân được bầu tại Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân phải là Đại biểu HĐND...”.

Việc này có nghĩa là tại kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ mới (2021-2026), ông Nguyễn Hoàng Thao sẽ không được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương do không phải là đại biểu HĐND.

Đáng chú ý, trước đó, ở các vòng hiệp thương, Chủ tịch Bình Dương đương nhiệm Nguyễn Hoàng Thao vẫn tham gia trong danh sách ứng cử đại diện cho khối cơ quan nhà nước.

Tuy vậy, khi Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa mới 2021-2026 lại không có tên ông Nguyễn Hoàng Thao.

Chia sẻ với báo giới về việc không tham gia HĐND khóa mới, ông Nguyễn Hoàng Thao cho biết, ông rút tên khỏi danh sách ứng cử do “không đủ tuổi” để ứng cử làm đại biểu HĐND tỉnh.

Vị lãnh đạo cho hay, sau khi xin ý kiến cơ quan Trung ương về trường hợp đặc biệt nhưng không được chấp thuận do không đủ tuổi nên xin rút khỏi danh sách ứng cử.

“Ngoài lý do không đủ tuổi thì không còn lý do nào khác”, ông Nguyễn Hoàng Thao khẳng định.

Vai trò của ông Nguyễn Hoàng Thao với sự phát triển của Bình Dương

Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương, trong 6 tháng đầu năm 2021, tuy còn một số khó khăn, hạn chế nhất định nhưng tỉnh cũng đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đạt một số thành tựu nhất định.

Đặc biệt, theo Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã rất quyết liệt trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội, “trong đó có vai trò của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Thao cùng tập thể Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh”.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam kiểm tra các điểm bỏ phiếu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2021
Cơ quan nào mới có quyền cho Bí thư tỉnh ủy Bình Dương thôi Đại biểu Quốc hội?

Theo đó, tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là đảm bảo thực hiện chỉ đạo mới nhất của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với địa phương, nỗ lực không để Covid-19 lan vào các khu công nghiệp, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng trì trệ quá trình phục hồi kinh tế và các mục tiêu khác của tỉnh.

Báo cáo cho thấy, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,23% so với cùng kỳ. giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 17 tỷ USD, tăng 47,2% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,23%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 10,8%, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,4 tỷ USD bất chấp dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 22,6%, tổng chi ngân sách địa phương giảm 3,5%... Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên đáng kể.

Ông Nguyễn Hoàng Thao là ai?

Ông Nguyễn Hoàng Thao, sinh 1963, quê ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Hoàng Thao từng giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh, mang quân hàm Đại tá.

Ông Nguyễn Hoàng Thao hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Khu đất 43ha nhìn từ trên cao - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2020
Vì sao ba lãnh đạo Tổng Công ty thuộc Tỉnh ủy Bình Dương bị bắt?

Cụ thể, từ tháng 3/2019 ông Thao được bầu làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương.

Đến tháng 10/2020 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thay ông Trần Thanh Liêm (nghỉ hưu).

Ông Nguyễn Hoàng Thao từng học tập và nghiên cứu tại Học viện Bộ Nội vụ (Liên Xô cũ) chuyên ngành Luật và Điều tra tội phạm. Chủ tịch Bình Dương đương nhiệm có học vị Tiến sĩ Luật ngành tội phạm học và điều tra tội phạm và Cao cấp lý luận Chính trị.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao được biết đến là cán bộ ngành Công an dày dạn kinh nghiệm trong chỉ đạo tấn công, triệt phá các băng nhóm tội phạm lớn, nhiều đường dây tội phạm nguy hiểm, hoạt động ở vùng giáp ranh Bình Dương – TP.HCM – Đồng Nai.

Ông Nguyễn Hoàng Thao cũng là nhà lãnh đạo có đóng góp đáng kể vào quá trình phát triển, tăng trưởng và ổn định đời sống kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала