Ý kiến chuyên gia: Mỹ không đủ sức tiến hành hai cuộc chiến cùng lúc chống Matxcơva và Bắc Kinh

© AP Photo / Shakh AivazovQuân đội Hoa Kỳ trong huấn luyện. Lưu trữ ảnh
Quân đội Hoa Kỳ trong huấn luyện. Lưu trữ ảnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Washington không có khả năng tiến hành hai cuộc chiến tranh đồng thời với Matxcơva và Bắc Kinh, đó là nhận định của chuyên gia quân sự Robert Farley trên cổng thông tin 19FortyFive.

Theo quan điểm của chuyên gia này, địa điểm hành động cơ bản trong trường hợp xung đột với Trung Quốc sẽ là Thái Bình Dương, nơi Hoa Kỳ sẽ phải dốc toàn lực hải quân Mỹ, bởi các đồng minh của Washington không quan tâm đến việc tiến hành cuộc chiến ở khu vực này mà sẽ chọn cách đứng bên lề.

Cờ Mỹ trên nền của Điện Capitol ở Washington, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2021
Mỹ cần thay đổi hành vi của mình trước khi muốn dạy dỗ Nga và Trung Quốc

Không có cơ may nào

Đồng thời, như chuyên gia Farley lưu ý, cuộc chiến tranh tiềm ẩn với Nga sẽ diễn ra trên lãnh thổ châu Âu. Trong trường hợp đó, lục quân Mỹ có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của các đồng minh trong NATO.

Chuyên gia cũng lưu ý rằng Không lực Hoa Kỳ sẽ buộc phải giao tranh trong cả hai kịch bản chiến sự.

Theo ý kiến của tác giả bài báo, Hoa Kỳ không có cơ may cầm cự lâu nếu chiến đấu trên hai mặt trận với các cường quốc thế giới. Tuy nhiên kho vũ khí hạt nhân của Mỹ sẽ kiềm chế đối phương sử dụng vũ khí nguyên tử.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала