Hà Nội kiểm tra đột xuất, xử lý cơ sở kinh doanh cố tình mở cửa sau 21 giờ

© Ảnh : TTXVN - Bùi Cương QuyếtĐoàn kiểm tra đột xuất nhà hàng trên phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng
Đoàn kiểm tra đột xuất nhà hàng trên phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Tối khuya 5/7, Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội đã kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố. Một số nhà hàng, quán ăn cố tình mở cửa sau 21 giờ. Sáng 5/7, Hà Nội công bố thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Có trường hợp bên ngoài đóng cửa, bên trong khách vẫn ngồi ăn

Tối muộn hôm qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội – ông Chử Xuân Dũng – đã dẫn đầu đoàn kiểm tra. Đoàn đã kiểm tra các khu vực tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra đột xuất, động viên trường Tiểu học Xuân Phương - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Bí thư thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Nam Từ Liêm

Đoàn kiểm tra tập trung vào việc các cơ sở đảm bảo tuân thủ giãn cách, có tấm chắn giữa người với người, sử dụng không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đặc biệt là việc đóng cửa trước 21h.

Trong quá trình kiểm tra bất ngờ, đoàn đã nhắc nhở quán phở bò Nam Định tại phố Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) về việc thu dọn bếp, bàn ghế và đóng cửa trước 21 giờ. Đến gần 23h, đoàn kiểm tra phát hiện nhà hàng Mập quán trên phố Trần Khát Chân (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) có dấu hiệu phục vụ khách hàng quá thời gian quy định, nên đã yêu cầu lực lượng chức năng của quận tiến hành điều tra làm rõ và xử lý vi phạm nếu có.

Đoàn kiểm tra cũng tiến hành kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành các quy định phòng dịch tại một số cơ sở ăn uống trên phố ẩm thực Tống Duy Tân (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm); kiểm tra đột xuất quán karaoke trên phố Tống Duy Tân và một số nơi khác.

Ông Chử Xuân Dũng đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp phù hợp, không để tình trạng tập trung đông người tại các địa điểm công cộng, đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh vi phạm quy định của thành phố.

Qua buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đánh giá, về cơ bản, các nhà hàng đã thực hiện nghiêm túc quy định chung của thành phố, các chủ nhà hàng và người dân đều thực hiện việc đóng cửa nhà hàng trước 21 giờ. Tuy nhiên, vẫn còn một vài trường hợp cố tình vi phạm, bên ngoài thì đóng cửa nhưng bên trong vẫn còn khách ngồi ăn uống.

“Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cả nước diễn ra hết sức phức tạp và khó lường. Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính Covid-19 ngoài cộng đồng. Thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện việc truy vết nhanh, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, từ đó có các giải pháp ngăn chặn các ổ dịch lây lan”, ông Chử Xuân Dũng nhấn mạnh.
© Ảnh : TTXVN - Bùi Cương QuyếtĐoàn kiểm tra kiểm tra đột xuất quán karaoke trên phố Tống Duy Tân, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm
Hà Nội kiểm tra đột xuất, xử lý cơ sở kinh doanh cố tình mở cửa sau 21 giờ - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2021
Đoàn kiểm tra kiểm tra đột xuất quán karaoke trên phố Tống Duy Tân, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm

Hà Nội thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2

Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội đã thông tin về 9 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn. Các ca bệnh mới gồm 3 công nhân KCN Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh; 5 trường hợp tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức và 1 người ở quận Hoàng Mai, là lái xe taxi.

Ba ca ở KCN Bắc Thăng Long đều là F1 của bệnh nhân H.V.H. (CDC Hà Nội đã công bố dương tính ngày 5/7). Người đầu tiên tên L.T.T., nữ, sinh năm 1987, là F1 cùng xóm trọ, thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân H. Chị T. làm việc tại công ty MOLEX, Khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Tới nay, Hà Nội xác định sơ bộ được 12 F1 cùng phân xưởng người này tại công ty MOLEX. Người thứ hai tên N.X.S, nam,1975, F1 làm bảo vệ cùng ca, tiếp xúc hàng ngày với anh H.V.H. tại công ty TNHH SEI. Bệnh nhân thứ ba tên N.V.K., nam, sinh năm 1978, là F1, làm bảo vệ cùng ca, tiếp xúc hàng ngày với H.V.H. tại công ty TNHH SEI.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia tại quận Đống Đa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2021
Chủ tịch TP Hà Nội vào vai thí sinh để diễn tập phòng chống Covid-19

Ca thứ tư ở quận Hoàng Mai tên P.H.G. nam, sinh năm 1979 ở Tân Mai, phường Vĩnh Hưng, Người này là F1 của 4 ca F0 người Thanh Hóa, từng lái xe taxi chở nhóm này sau khi họ ra Hà Nội (nhóm bệnh nhân đi trên chuyến bay VN286, từ TP.HCM ra Hà Nội ngày 3/7).

Năm bệnh nhân còn lại ở huyện Mỹ Đức, là người trong cùng gia đình tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ. Người chồng tên L. V. C., sinh năm 1982, là lái xe tự do, có tiền sử đi bán xe tại huyện Hoàng Mai, Nghệ An ngày 22/6 (cùng F0 Đ.Đ,Đ. người Hà Nam, phát hiện dương tính ngày 5/7). Người vợ tên N.T.T., sinh năm 1983, có triệu chứng ngày 1/7. Ba người con là L.V.T. (nam, sinh năm 2003), L.T.V.A. (nữ, sinh năm 2007) và L.T.K.N. (nữ, sinh năm 2013) có triệu chứng trong các ngày 2-3/7.

Như vậy, trong hai ngày 5 và 6/7, Hà Nội đã phát hiện 10 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, phát sinh ổ dịch tại KCN Bắc Thăng Long (tới nay đã có 4 ca) và xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức (tới nay có 5 ca).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала