"Nhân danh chủ nghĩa đa phương!" Tập Cận Bình kêu gọi phản đối chính sách vũ lực và hành động đơn phương

© AP Photo / Ju Peng / XinhuaChủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình
Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2021
Đăng ký
Bắc Kinh (Sputnik) - Khai mạc hội nghị thượng đỉnh Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng thế giới, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình tuyên bố cần phải chống lại chính sách vũ lực và hành động đơn phương.

Đảng Cộng sản Trung Quốc, đảng lớn nhất thế giới, đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập vào ngày 1/7.

Buổi biểu diễn kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2021
Có phải là đồng chí: Tại sao JCP không chúc mừng đảng Cộng sản Trung Quốc nhân mốc trăm năm?

Trung Quốc sẵn sàng đối đầu

"Các quy tắc quốc tế phải được tất cả các quốc gia trên thế giới thừa nhận và không được xây dựng bởi thiểu số... Nhân danh chủ nghĩa đa phương, cần phải cùng nhau phản đối chính sách đơn phương, chống chủ nghĩa bá quyền và chính sách vũ lực", - nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố trong hội nghị thượng đỉnh, được tổ chức dưới hình thức cầu truyền hình.

Ông nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, ủng hộ giải quyết các vấn đề quốc tế thông qua tham vấn, thúc đẩy phát triển trật tự quốc tế và hệ thống quan hệ quốc tế theo hướng công bằng và hợp lý hơn.

"Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm kiếm bá quyền, bành trướng hoặc mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ kết hợp với các đảng chính trị ở các quốc gia khác nhau để thúc đẩy sự phối hợp và hợp tác giữa các nước", - ông Tập Cận Bình nói thêm.

Chống chính trị hóa và kỳ thị vấn đề COVID-19

Hôm thứ Ba, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các đảng phái chính trị trên thế giới chống nỗ lực chính trị hóa đại dịch COVID-19 và dán nhãn địa lý cho loại virus này.

Từ COVID-19 phản ánh trong một giọt ở đầu ống kim tiêm - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2021
«Coronavirus thật tuyệt!»: Hoa Kỳ đã im lặng suốt cả năm về những thí nghiệm nguy hiểm
“Đối mặt với đại dịch đang diễn ra, chúng ta cần có thái độ khoa học, tăng cường đoàn kết và gắn bó để thu hẹp “khoảng cách tiêm chủng”, - ông Tập Cận Bình nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lưu ý, trong cuộc chiến chống khủng bố và chống những kẻ thù chung khác của nhân loại, cần nỗ lực vì an ninh và ổn định thông qua hợp tác để cùng nhau xây dựng “hàng rào” đảm bảo an ninh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала