Thêm một quốc gia nữa có trường hợp tử vong do "nấm đen"

© Fotolia / Spotmatikphotobệnh viện
bệnh viện - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Y tế Guatemala đã xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do nhiễm mucormycosis ở một phụ nữ mắc bệnh tiểu đường, và liên hệ trường hợp này với COVID-19 biến chứng.
"Tiến sĩ dịch tễ học Edwin Calgua nói rằng bệnh nhân nhiễm mucormycosis được xác nhận mắc bệnh tiểu đường, mặc dù đã được điều trị cần thiết nhưng bệnh nhân đã qua đời ngày 29/6", - cơ quan này cho biết trên blog Twitter của mình.

Giám đốc điều hành của bệnh viện San Juan de Dios, Gerardo Hernandez, xác nhận mối liên hệ của ca bệnh này với việc nhiễm coronavirus trước đó.

Bệnh nhân mắc bệnh mucormycosis (nấm đen) ở Ấn Độ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2021
Nấm đen chết người. Bệnh Mucormycosis đang lây lan trên thế giới

Các trường hợp nghi ngờ khác vẫn chưa nhận được kết quả xác nhận của phòng thí nghiệm.

Bệnh nấm mucormycosis

Mucormycosis, hay nấm mốc đen, là một biến chứng do nhiễm nấm. Bệnh có thể phát triển ở những người tiếp xúc với bào tử nấm trong môi trường, hoặc sau khi nấm xâm nhập vào da qua vết cắt, vết xước hoặc vết bỏng. Căn bệnh này đặc biệt nguy hiểm đối với những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, cũng như những người bị suy giảm khả năng miễn dịch sau khi chiến đấu với bệnh tật, đặc biệt là coronavirus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала